Hiểm họa từ xoa bóp cho trẻ em

Cái chết của một bé gái 4 tháng tuổi là một tiếng chuông thức tỉnh đối với việc hành nghề massage trị liệu dễ dãi. 

Bé gái 4 tháng tuổi được đưa đến một phòng khám cộng đồng tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, vào ngày 30/11, bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng đường hô hấp trên. Thay vì cấp cứu y khoa, bác sĩ khuyên gia đình chuyển bé tới phòng khám cổ truyền, thực hiện liệu pháp xoa bóp tuina để giảm triệu chứng ho cảm.

Sau 20 phút massage, bệnh nhi tử vong do ngưng tim và ngừng thở. 

Massage tuina được quảng bá rộng rãi như một hình thức trị liệu dành cho trẻ nhỏ. Ảnh: Ameblo

Massage tuina được quảng bá rộng rãi như một hình thức trị liệu dành cho trẻ nhỏ. Ảnh: Ameblo

Vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Weibo tại Trung Quốc, thu hút sự chú ý của 2 triệu người. Giới chức nước này đang điều tra nguyên nhân chính xác khiến trẻ tử vong. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã đưa ra lời cảnh báo về massage tuina, liệu pháp được thực hiện bởi những người chưa qua đào tạo y tế, chỉ mất 2 tuần học nghề.

Massage tuina là một hình thức trị liệu của Trung Quốc, bao gồm các động tác như nắn bóp, lăn, ấn và chà xát vùng giữa mỗi khớp, áp dụng kết hợp với châm cứu, khí công và thảo dược. Thông thường, massage tuina được sử dụng đối với người lớn tuổi để tăng cường lưu thông máu, giảm đau lưng, cải thiện các vấn đề ở chân do bệnh đái tháo đường...

Trong những năm trở lại đây, phương pháp này được lan truyền rộng rãi như một hình thức trị liệu dành cho trẻ nhỏ có triệu chứng tiêu chảy, ho, sốt, thậm chí là cận thị...

Sun Wuquan, Giám đốc Khoa Tuina tại Bệnh viện Yueyang, Thượng Hải nhận định, liệu pháp đang được quảng bá quá mức. 

Bình luận về ca tử vong của bệnh nhân 4 tháng tuổi, ông nói: "Hiện chưa có hồ sơ bệnh án và cơ sở lý thuyết liên quan đến việc massage tuina gây ra suy đa tạng".

Tuy nhiên, ông Sun cũng khẳng định: "Nhi khoa là một ngành có rủi ro cao. Ngay cả các bác sĩ được đào tạo bài bản cũng có thể gặp khó khăn, chứ đừng nói đến các chuyên gia xoa bóp. Việc để một người trị liệu thông thường massage cho trẻ bị bệnh là một mối nguy hiểm". Biện pháp chỉ nên được sử dụng với mục đích cải thiện sức khỏe.

Người thực hiện masssage tuina cần phải có chứng chỉ y học cổ truyền, được đào tạo nghiêm chỉnh về nhi khoa và trải qua 8 năm học về kỹ thuật.

Tuy nhiên, một số cơ sở đào tạo cho biết, khóa học để trở thành thợ massage "kỳ cựu" tốn chỉ 2 tuần. Theo Huang, một nhân viên tại trung dạy nghề Shen Na Shi Jia ở Bắc Kinh, người chưa có kinh nghiệm chỉ cần vượt qua một bài kiểm tra sau khóa học để nhận "chứng chỉ cao cấp về trị liệu cho trẻ em".

Nhiều người chỉ tốn 2 tuần học để hành nghề massage. Ảnh:Eu Yan Sang Clinic

Một kỹ thuật viên massage cho trẻ em. Ảnh:Eu Yan Sang Clinic

"Chúng tôi có sinh viên trên khắp đất nước. Tất cả đều sử dụng những chứng chỉ như thế này để bắt đầu kinh doanh riêng", Huang nói.

Mei Bei Ying, một trung tâm đào tạo tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc thậm chí cung cấp khóa học với thời gian ngắn hơn. Học viên chỉ cần trải qua 5 ngày đào tạo hoàn toàn miễn phí để bắt đầu hành nghề massage cho trẻ em. Kể từ khi cơ sở được thành lập cách đây 10 năm, khoảng 10.000 người đã được giới thiệu việc làm. 

Tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin, trong phòng khám điều trị cho bé gái 4 tháng tuổi tử vong ở Tây An có gần 60 nhân viên trị liệu xoa bóp được chứng nhận bởi các tổ chức khác nhau. Tuy nhiên chỉ hai người có giấy phép hành nghề bác sĩ.

Pei Honggang, một bác sĩ Nhi khoa tại Thẩm Quyến nhận định, liệu pháp tuina thường không gây tổn thương đến sức khỏe, nhưng có thể khiến bệnh nhân bỏ lỡ các phương pháp điều trị kịp thời và đáng tin cậy hơn. 

"Một số cô dì chú bác không có bất cứ nền tảng y tế nào đã thực hành cái gọi là xoa bóp trị bệnh sau khi tham gia một khóa học tuina, hoặc thậm chí chỉ cần đọc một cuốn sách về chủ đề này. Và có những người thực sự tin tưởng họ", ông nói. 

Đọc thêm