“Hiến kế” đưa 2 thành phố lớn vượt khó khăn

Sau 4 ngày làm việc, HĐND TP.Hà Nội đã bế mạc trong khi HĐND TP.HCM đã có 1 phiên chất vấn và trả lời chất vấn “nóng bỏng” về giải pháp “cứu” thị trường bất động sản vào hôm qua (13/7).

Sau 4 ngày làm việc, HĐND TP.Hà Nội  đã bế mạc trong khi HĐND TP.HCM đã có 1 phiên chất vấn và trả lời chất vấn “nóng bỏng” về giải pháp “cứu” thị trường bất động sản vào hôm qua (13/7).

Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố. Ảnh: MH

TP.Hà Nội: Tiếp tục triển khai công tác qui hoạch

Chiều qua(13/7) kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã bế mạc sau 4 ngày làm việc với việc thông qua 11 Nghị quyết, trong đó có 6 Nghị quyết về quy hoạch ngành.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã đề nghị UBND TP cần căn cứ vào các Nghị quyết của HĐND để bổ sung, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các quy hoạch đã được kỳ họp thông qua. Đồng thời yêu cầu các đại biểu HĐND TP phát huy hơn nữa trách nhiệm, góp phần đưa Hà Nội trở thành đơn vị đi đầu về đổi mới nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

Đánh giá, việc thông qua các Nghị quyết là cơ sở quan trọng để thời gian tới, chính quyền TP tiếp tục triển khai công tác quy hoạch, nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, nhất là các quy hoạch tại khu vực nội đô, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, TP sẽ tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng; thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ các dự án trọng điểm giao thông đô thị...

TP.HCM: Giảm giá để “cứu” BĐS

Sáng qua (13/7), phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND TP.HCM đã tập trung chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP, trong đó bất động sản (BĐS) là một trong 9 nhóm ngành dịch vụ trọng yếu.

Trả lời chất vấn của ĐB Đinh Văn Duy về giải pháp của UBND TP để thị trường BĐS khởi sắc, Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là giảm giá, giảm càng thấp càng tốt. Với trình độ phát triển kinh tế hiện tại của Việt Nam mà giá đất cao thế thì không có nền kinh tế nào “chịu đựng được cả” – ông Hà nhấn mạnh.

Điểm nghẽn lớn nhất về kinh tế và xã hội hiện nay là đất đai và giá đất. 

Hiện nay thị trường BĐS cần có những giải pháp phục hồi khi DN BĐS đã hạ giá song nhiều người vẫn chưa thể mua được nhà. Ban Kinh tế ngân sách (HĐND TP) nhận thấy, người mua vẫn đang chờ giá BĐS xuống thấp hơn nữa cho phù hợp với “túi tiền” của đa số người dân. Nên “kích” được sức mua để “cứu” thị trường BĐS thì “doanh nghiệp BĐS phải hướng về nhu cầu xã hội đang cần, khi đó mới giải quyết được vấn đề tồn kho và giải quyết được cả công ăn việc làm cho người lao động” - Giám đốc Sở KH&ĐT Thái Văn Rê nhận định.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm lưu ý, giá cao hoặc thấp cũng là vấn đề cần bàn, nhưng cái vướng mắc hiện nay khi đền bù giải phóng mặt bằng là tính toán chưa đầy đủ, chưa hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Huy Anh

Đọc thêm