Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai: 'Cầu nối' vững chắc giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

(PLVN) - Với vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai (HHDNLC) luôn hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2024
Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2024

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Lào Cai phải đối diện với nhiều thách thức. Suy giảm kinh tế thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng. Gần đây, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế của tỉnh.

Trong năm 2024, một số lĩnh vực tiềm năng và thế mạnh của Lào Cai như: công nghiệp, thương mại mặc dù đã được cải thiện hơn so với năm 2023 nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các doanh nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu đều thiếu hụt nhân lực do các lao động đã chuyển nghề sau thời gian dài nghỉ việc.

Hoạt động kinh doanh ngừng trệ kéo dài khiến doanh thu và lợi nhuận gần như đóng băng. Nguồn vốn để phục hồi sản xuất gần như bằng không. Khi bắt đầu khôi phục sản xuất, các doanh nghiệp cần tiếp cận nguồn vốn mới từ các ngân hàng thương mại, nhưng lại gặp khó khăn vì yêu cầu tài sản thế chấp và lãi suất cao. Điều này đã tạo ra rào cản lớn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn và khôi phục hoạt động kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và Trung ương, HHDNLC đã kịp thời, chủ động nắm bắt tình hình, nguyện vọng từ cộng đồng doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho các cơ quan quản lý một cách nhanh chóng, nhằm hoàn thiện các cơ chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai: 'Cầu nối' vững chắc giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước ảnh 1

Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

HHDNLC đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong việc tổ chức nhiều buổi làm việc và hội thảo khoa học tại Lào Cai. Đồng thời, HHDNLC cũng đã liên hệ với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước để ký kết thỏa thuận hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Thời gian qua, HHDNLC đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các Hiệp hội doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam cũng như với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam. Thông qua đó, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau và hợp tác theo từng nhóm lĩnh vực mà các bên quan tâm.

Bên cạnh đó, HHDNLC tiếp tục củng cố và đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động. Hiệp hội đã chủ động phối hợp với các sở, ngành để tham mưu cho tỉnh trong việc tổ chức các hội nghị cấp tỉnh và với các cơ quan nhà nước.

Hiệp hội cũng vận động các doanh nghiệp tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo khoa học, và các chương trình xúc tiến thương mại trong nước cũng như quốc tế do tỉnh, các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức. Ngoài ra, HHDNLC tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các chương trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, HHDNLC cũng đặc biệt chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, sau cơn bão số 3 vào ngày 07/9/2024 và hoàn lưu bão đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có Lào Cai.

Trong đó, HHDNLC đã tích cực tuyên truyền và vận động các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" gồm: chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện kỹ thuật tại chỗ, và hậu cần tại chỗ. HHDNLC đã nỗ lực giúp đỡ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ bão, đồng thời hỗ trợ công tác hậu cần cho các lực lượng bộ đội, công an và lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại Làng Nủ (Bảo Yên).

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã chủ động kết nối thông tin hai chiều với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, động viên, thăm hỏi, khích lệ tinh thần, chia sẻ thông tin, và cử các đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các đơn vị bị thiệt hại. Đến thời điểm hiện tại, 100% doanh nghiệp hội viên của HHDNLC và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai đã khôi phục sản xuất, thể hiện quyết tâm vượt mức hoàn thành kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

HHDNLC cũng đã chủ động kết nối với các sở, ngành, UBND, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở, cùng với các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước, để nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, cũng như về nhu cầu lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu cần cứu trợ cho các xã, thôn bản bị ngập lụt. Việc này nhằm đảm bảo cho các hoạt động cứu trợ cấp thiết trước mắt, đồng thời hỗ trợ người dân có nguồn lực tái thiết cơ sở hạ tầng, nhà ở, sinh kế, và an sinh xã hội lâu dài.

Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ, các doanh nghiệp tại Lào Cai đã đóng góp trên 30 tỷ đồng bao gồm cả tiền mặt và hiện vật để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đóng góp lớn cho sự phát triển của Lào Cai

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai: 'Cầu nối' vững chắc giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước ảnh 2

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng doanh thu bình quân trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 48% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023; Nộp ngân sách đạt 51% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận đạt 40% kế hoạch, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023; Thu nhập bình quân người lao động đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023; Ủng hộ các quỹ an sinh xã hội đạt 55% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, phần lớn các tổ chức tín dụng – ngân hàng và một số doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, du lịch, thuỷ điện đã đạt 90% đến 120% kế hoạch năm 2024 và người lao động có mức thu nhập từ 10 đến 19 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng – ngân hàng đã góp phần quan trọng thúc đẩy tỉnh Lào Cai phát triển trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội hàng đầu của khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 5,26%, cao hơn 1,28 điểm so với cùng kỳ năm 2023. Quy mô nền kinh tế đạt 35.282 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm trước. Thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt 4.706 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán trung ương giao, 36,8% dự toán HĐND tỉnh giao, và tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Những kết quả này cho thấy Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và thậm chí vượt mức kế hoạch cả năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó khăn và kết quả kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay giá thuê đất đang ở mức cao, và việc tính giá thuê đất theo giá trị đất ở tại các khu đô thị chưa thực sự phù hợp với các doanh nghiệp sử dụng đất để sản xuất kinh doanh.

“Mong rằng chính phủ có những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp miễn giảm, hỗ trợ các loại thuế phí cũng như giá tiền thuê đất sử dụng đất. Bên cạnh đó cũng mong các ngân hàng thương mại chung tay cùng với các doanh nghiệp đưa ra lãi suất phù hợp để các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất kinh doanh“, ông Long kiến nghị.

Ngoài ra, lãnh đạo HHDNLC cũng nhấn mạnh rằng, các doanh nghiệp trong tỉnh rất cần sự quan tâm hơn nữa từ các cơ quan lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương, nhằm đảm bảo không có doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau.

Đọc thêm