Hiếp trẻ em, trốn 6 năm vẫn không thoát

Trần Xuân Hiệp (sinh 1989) sang nhà bạn cùng thôn ở xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa) chơi nhưng không gặp. Trên đường về, Hiệp gặp cháu Nguyễn Thị S. đang chơi…; Hiệp liền dụ dỗ dẫn cháu S. ra bờ ao hái vải ăn, rồi thực hiện hành vi đồi bại.

TAND tỉnh Thanh Hoá vừa đưa bị cáo Trần Xuân Hiệp (sinh 1989, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân) ra xét xử sơ thẩm về “Tội hiếp dâm trẻ em”. Vụ án này đã xảy ra cách đây 6 năm về trước tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân.

Sau khi gây án, Trần Xuân Hiệp (lúc đó đang học lớp 9) bỏ trốn khởi nơi cư trú, buộc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phải phát lệnh truy nã.

sdgffth
Bị cáo Trần Văn Hiệp cúi đầu nhận tội tại tòa. Ảnh: Đình Hợp.

Sau 6 năm lẩn trốn, Trần Xuân Hiệp đã ra Hà Nội làm ăn, sinh sống và đổi tên thành Trần Xuân Bé để trốn tránh sự truy nã. Tuy nhiên, đến ngày 15/9/2011, lực lượng công an Hà Nội phát hiện và phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh làm rõ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Văn Hiệp đã phải nhận tội và được di lý về Thanh Hóa để xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 12h30’ ngày 25/04/2005, Trần Xuân Hiệp (sinh 1989) sang nhà bạn cùng thôn ở xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân) chơi nhưng không gặp. Trên đường về, Hiệp gặp cháu Nguyễn Thị S. đang chơi…; Hiệp liền dụ dỗ dẫn cháu S. ra bờ ao hái vải ăn, rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, cháu này về mách với gia đình.

Tại toà, bị cáo Trần Xuân Hiệp đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lúc phạm tội, Trần Xuân Hiệp mới 16 tuổi 2 tháng. Căn cứ vào kết quả tranh tụng và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Hiệp mức án 5 năm tù giam.

P.V.
 

Đọc thêm