Hiệu quả chuyển đổi số

(PLVN) - Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được tập trung đẩy mạnh xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu; dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp (DN) đạt nhiều kết quả nổi bật; kinh tế số, xã hội số tiếp tục có bước phát triển tích cực... là một số thành công được nêu lên tại Văn bản 203/TB-VPCP ngày 6/5/2024 thông báo kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS).
Ảnh minh họa (Ảnh internet).
Ảnh minh họa (Ảnh internet).

Thời gian tới, phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai CĐS quốc gia, phát triển kinh tế số; với tinh thần "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh". Đây cũng là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên.

Xin nêu một kinh nghiệm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Cách đây 2 tháng, UBND tỉnh có Kế hoạch về việc triển khai ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính nhằm tạo thêm kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền các cấp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu thông tin về thủ tục hành chính. Đồng thời tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thông qua ứng dụng Zalo.

Thực hiện kế hoạch này, từ 25/4/2024, BR-VT đã chính thức vận hành mini app Zalo (app BR-VT Smart) trên địa bàn toàn tỉnh. Một phần nhờ những cách làm đổi mới sáng tạo như trên, với tinh thần quyết liệt trong CĐS, nên Chỉ số PCI của BR-VT những năm vừa qua đều thăng hạng. Năm 2023, xét về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), BR-VT đứng thứ 9/63 tỉnh, thành và dẫn đầu trong các tỉnh Đông Nam Bộ. So với năm 2022, BR-VT tăng 25 bậc; trong đó 8/8 nội dung trong Chỉ số PAPI đều tăng điểm.

Cách đây hơn 10 ngày, kết luận Phiên họp ngày 24/4 của Ủy ban Quốc gia về CĐS, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS nhận định, hiện nay CĐS đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, xuất hiện trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, ở các cấp, ngành, lĩnh vực, tác động và mang lại lợi ích cho toàn xã hội, nhất là cho người dân, DN.

Trong “3 tăng cường” được nêu tại văn bản nói trên, có tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của CĐS tới từng người dân, DN và nhất là người đứng đầu. Kinh nghiệm ở BR-VT là, UBND tỉnh yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức phải tham gia ứng dụng Zalo; xác định đó là lực lượng đi đầu.

Vai trò của người đứng đầu vô cùng quan trọng. “Cán bộ nào thì phong trào ấy”, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, bởi vì “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Chính vì thế, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo CĐS của các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương kiện toàn, bảo đảm hoạt động mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả. Đó cũng là lý do mà trong tinh thần “5 đẩy mạnh”, thì “tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy CĐS quốc gia, phát triển kinh tế số” được xác định ở vị trí đầu tiên.

Đọc thêm