Hiệu quả phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới' năm 2022

(PLVN) -  Những năm qua, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được lực lượng vũ trang triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng các địa phương đạt nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 giúp người dân xã A Lù (Bát Xát, Lào Cai) làm đường.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 giúp người dân xã A Lù (Bát Xát, Lào Cai) làm đường.

Năm 2022, riêng đường nông thôn, kênh mương thủy lợi, toàn quân đã huy động hơn 400.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới đặc biệt khó khăn làm mới, tu sửa, nâng cấp.

Sự kết hợp hoàn hảo của mô hình giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng

Lực lượng Quân đội đã có những đóng góp quan trọng trong thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; đặc biệt là đối với địa bàn khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đây là những địa bàn có địa hình phức tạp (núi cao, vực thẳm), khí hậu khắc nghiệt (lũ quét, mưa đá, sương muối, tuyết phủ, gió Lào...), cơ sở hạ tầng thấp kém, đất đai cằn cỗi, điều kiện canh tác lạc hậu, nền kinh tế mang tính tự cung, tự cấp, dân cư phân tán, đời sống của người dân hết sức khó khăn, tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều nguy cơ và đây cũng là những địa bàn chiến lược trọng yếu, có ý nghĩa về quân sự, quốc phòng.

Việc kết hợp, lồng ghép các dự án trên cùng một địa bàn (dự án xây dựng Khu kinh tế quốc phòng, nhân rộng mô hình giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng và dự án Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế quốc phòng (do Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện) là sự kết hợp hoàn hảo trong việc “giúp nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, chuyển giao kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo”, luôn là “điểm sáng”, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo nên diện mạo nông thôn mới trên dọc tuyến biên giới, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc; giữ gìn an ninh chính trị và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, hưởng ứng Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ (hàng năm góp 1 ngày lương), chiến sĩ trong toàn quân đã tự nguyện quyên góp, các doanh nghiệp, đơn vị trích một phần quỹ vốn để xây dựng các quỹ hỗ trợ người nghèo: Cấp cây, con giống, công cụ sản xuất, chế biến, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng các loại con, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Nhiều mô hình sản xuất có giá trị được thực hiện như “Du lịch cộng đồng gắn với phát triển bền vững”, “Trồng ngô lai 2 vụ xen canh đậu, ao thả cá VACR”, “Ngân hàng bò”, “Bò giống cho người nghèo biên giới”, “Chăn nuôi gia súc tập trung”... giúp người dân làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình; vận động đồng bào khai hoang, định canh, định cư, không phá rừng, đốt nương làm rẫy. Thực hiện đào tạo nghề, chuyển đổi phương thức sản xuất cho hàng chục ngàn lao động địa phương, con liệt sỹ, thương binh; đầu tư trang bị, hạ tầng công nghệ gắn với đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho cán bộ xã, người lao động tại địa phương.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tích cực tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; đẩy mạnh Phong trào “Đưa ánh sáng văn hóa đến với bản làng”, “Xóa mù chữ và phổ cập tiểu học”, “Thầy giáo mang quân hàm xanh”, “Nâng bước em đến trường”... Vận động học sinh đến trường và trở lại trường học, tham gia phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, đỡ đầu học sinh nghèo, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tặng quần áo, đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo.

Hiệu quả phong trào năm 2022

Năm 2022, thực hiện Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tham gia củng cố cơ sở chính trị địa phương, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh...

Hà Giang bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn khi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình bị chia cắt mạnh, thiếu đất sản xuất và đất ở, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, trình độ dân trí thấp, không đồng đều.

Tới nay, kết quả xây dựng nông thôn mới tại Hà Giang đã có nhiều thành quả đáng ghi nhận, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hà Giang là đơn vị tiên phong tham gia trong các tác tuyên truyền, xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh, triển khai các mô hình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn...

Từ hiệu quả của mô hình cải tạo vườn tạp, nhiều hộ gia đình khác trong thôn cũng học tập làm theo, quy hoạch vườn cây bài bản, quy củ. Với vai trò tiên phong trong xây dựng nếp sống văn minh nông thôn mới, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Ban CHQS 11 huyện, thành phố trực tiếp tham gia vận động, tuyên truyền người dân bài trừ các hủ tục trong việc cưới, việc tang. Tới nay, đồng bào đã từng bước nâng cao nhận thức xây dựng nếp sống văn minh.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn quân đã huy động hơn 400.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới đặc biệt khó khăn làm mới, tu sửa, nâng cấp hơn 900km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi; chăm sóc, thu hoạch hơn 3.000ha hoa màu; xây, sửa hơn 400 trường học.

Các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết, kỷ niệm...; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500.000 đối tượng (tổng trị giá 20 tỷ đồng); hỗ trợ hơn 10.000 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn (hơn 15 tỷ đồng); hỗ trợ xây dựng 1.350 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo biên giới, nhà đại đoàn kết vùng tôn giáo (trị giá hơn 110 tỷ đồng); ủng hộ các quỹ địa phương hơn 10 tỷ đồng; huy động hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ và hơn 1.000 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn...

Đọc thêm