Hình ảnh Bắc Kinh và vùng lân cận ngập lụt vì mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lân cận của Trung Quốc đang tăng cường công tác cứu hộ và phục hồi sau khi lũ lụt nghiêm trọng do bão Doksuri gây ra, và khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Mưa bão nghiêm trọng dai dẳng do hoàn lưu bão Doksuri đã tấn công Bắc Kinh và các thành phố lân cận từ ngày 29/7. Ảnh: Reuters.
Mưa bão nghiêm trọng dai dẳng do hoàn lưu bão Doksuri đã tấn công Bắc Kinh và các thành phố lân cận từ ngày 29/7. Ảnh: Reuters.
Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết lượng mưa những ngày qua đã phá kỷ lục của trận bão nghiêm trọng cách đây 11 năm. Ảnh: Reuters.
Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết lượng mưa những ngày qua đã phá kỷ lục của trận bão nghiêm trọng cách đây 11 năm. Ảnh: Reuters.
Bắc Kinh lần đầu tiên phải dùng đến một hồ chứa nước lũ kể từ khi được xây cách đây 25 năm. Ảnh: Reuters.
Bắc Kinh lần đầu tiên phải dùng đến một hồ chứa nước lũ kể từ khi được xây cách đây 25 năm. Ảnh: Reuters.
Tính đến tối 31/8, Bắc Kinh đã phong tỏa hơn 100 con đường ở miền núi và sơ tán hơn 52.000 người khỏi nhà. Ảnh: Reuters.

Tính đến tối 31/8, Bắc Kinh đã phong tỏa hơn 100 con đường ở miền núi và sơ tán hơn 52.000 người khỏi nhà. Ảnh: Reuters.

Tính đến ngày 1/8, nhà chức trách cho biết mưa lớn và lũ lụt ở thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận khiến 20 người thiệt mạng và 27 người mất tích. Ảnh: Reuters.

Tính đến ngày 1/8, nhà chức trách cho biết mưa lớn và lũ lụt ở thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận khiến 20 người thiệt mạng và 27 người mất tích. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, một đơn vị quân đội gồm 26 binh sĩ và 4 trực thăng đã tiến hành "sứ mệnh giải cứu" chuyển nước đóng chai, thực phẩm và áo mưa cho những người bị mắc kẹt trong và xung quanh nhà ga xe lửa ở quận Môn Đầu Câu, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, một đơn vị quân đội gồm 26 binh sĩ và 4 trực thăng đã tiến hành "sứ mệnh giải cứu" chuyển nước đóng chai, thực phẩm và áo mưa cho những người bị mắc kẹt trong và xung quanh nhà ga xe lửa ở quận Môn Đầu Câu, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Doksuri là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều năm gần đây. Ảnh: AP.
Doksuri là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều năm gần đây. Ảnh: AP.
Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, thành phố đã ghi nhận lượng mưa 744,8 mm từ ngày 29/7 đến ngày 1/8. Lượng mưa kỷ lục trước đây ở Bắc Kinh được ghi nhận vào năm 1891 (đạt 609 mm). Ảnh: Reuters.

Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, thành phố đã ghi nhận lượng mưa 744,8 mm từ ngày 29/7 đến ngày 1/8. Lượng mưa kỷ lục trước đây ở Bắc Kinh được ghi nhận vào năm 1891 (đạt 609 mm). Ảnh: Reuters.