Hình ảnh núi lửa phun trào tại Iceland

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng Khí tượng Iceland cho biết vụ phun trào núi lửa bắt đầu do trận động đất mạnh 4,2 độ richter trên Bán đảo Reykjanes của nước này.
Theo đài truyền hình quốc gia RUV, vụ phun trào bắt đầu vào khoảng 21h ngày 18/12 (giờ địa phương) ở phía bắc thị trấn Grindavik. Thị trấn Grindavik cách thủ đô Reykjavik khoảng 40 km về phía Tây Nam. Ảnh: Reuters.

Theo đài truyền hình quốc gia RUV, vụ phun trào bắt đầu vào khoảng 21h ngày 18/12 (giờ địa phương) ở phía bắc thị trấn Grindavik. Thị trấn Grindavik cách thủ đô Reykjavik khoảng 40 km về phía Tây Nam. Ảnh: Reuters.

Các bức ảnh vụ phun trào do Reuters đăng cho thấy đá nóng chảy trào ra một cách ngoạn mục từ các vết nứt trên mặt đất, màu vàng sáng và cam của chúng tương phản rõ rệt với bầu trời đêm. Ảnh: Reuters.

Các bức ảnh vụ phun trào do Reuters đăng cho thấy đá nóng chảy trào ra một cách ngoạn mục từ các vết nứt trên mặt đất, màu vàng sáng và cam của chúng tương phản rõ rệt với bầu trời đêm. Ảnh: Reuters.

Theo Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh, vết nứt trên bề mặt trái đất dài khoảng 3,5 km và đang phát triển nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Theo Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh, vết nứt trên bề mặt trái đất dài khoảng 3,5 km và đang phát triển nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh núi lửa phun trào tại Iceland ảnh 4

Trước đây, vào ngày 11/11, do lo ngại sẽ xảy ra vụ phun trào lớn tại Bán đảo Reykjanes, chính quyền địa phương đã sơ tán 4.000 cư dân. Khu nghỉ dưỡng và du lịch Blue Lagoon cũng đã được đóng cửa để tránh rủi ro. Iceland hiện có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động. Kể từ năm 2021, bán đảo Reykjanes đã chứng kiến ba vụ phun trào núi lửa. Ảnh: Reuters.

Đọc thêm