Hình sự hóa hành vi kêu gọi trừng phạt Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng báo chí của Tổng thống lưu ý rằng việc thực hiện các biện pháp này "sẽ cung cấp phản ứng thích đáng đối với các âm mưu xâm hại an ninh quốc gia của các lực lượng phá hoại".
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã phê chuẩn việc đưa ra trách nhiệm hình sự cho những lời kêu gọi trừng phạt đối với nước cộng hòa hoặc công dân của nước này.

"Vào ngày 14/12, nguyên thủ quốc gia đã ký đạo luật "về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Belarus". Đạo luật đưa ra trách nhiệm hình sự cho những lời kêu gọi đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Cộng hòa Belarus, công dân và các công ty của nước này", văn phòng báo chí Tổng thống công bố hôm thứ Ba.

Theo luật mới, những lời kêu gọi trừng phạt sẽ có thể bị phạt tới sáu năm tù, nếu nhằm vào những người bình thường; tối đa mười năm nếu hướng tới nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài; và lên đến mười hai năm, nếu những cuộc gọi như vậy được thực hiện bởi một quan chức đang thi hành công vụ hoặc nếu chúng dẫn đến hậu quả nặng nề, chẳng hạn như hạn chế thương mại hoặc đưa các công ty vào danh sách trừng phạt.