HLV Park Hang-seo chính thức không phải HLV mới của tuyển Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 27/2, sau cuộc họp của Ủy ban đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã bổ nhiệm HLV Hwang Sun-hong, người đang dẫn dắt U23 Hàn Quốc, tạm thời nắm ĐTQG để đá hai trận tại vòng loại World Cup diễn ra vào tháng 3.
Ông Hwang Sun Hong mới được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)
Ông Hwang Sun Hong mới được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Chủ tịch Uỷ ban Uỷ ban tăng cường khả năng thi đấu các ĐTQG Chung Hae-seong cho biết, ngay từ đầu ông Hwang đã được xem là lựa chọn ưu tiên.

Theo ông Chung, có hai lý do để bổ nhiệm Hwang. Thứ nhất, một HLV dẫn dắt cả ĐTQG lẫn U23 là điều bình thường ở một số quốc gia. Thứ hai, ông Hwang có hiểu biết tốt về bóng đá châu Á, với nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thể hiện qua thành tích giành HC vàng ASIAD 19.

Ngoài ra, ông Hwang còn hiểu biết thế hệ cầu thủ trẻ, gồm Lee Kang-in, Jung Woo-young hay Seol Young-woo. Những cái tên này đều liên quan đến "sự cố bóng bàn" khiến Son Heung-min bị trật khớp ngón tay, trước trận bán kết thua Jordan 0-2 tại Asian Cup 2023.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Hwang là giải quyết bầu không khí hỗn loạn và dẫn dắt Hàn Quốc đối đầu Thái Lan vào ngày 21/3 và 26/3, tại vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á, sau đó còn hai trận cuối cùng vào tháng 6.

Với tư cách là HLV đội tuyển U23 quốc gia, ông Hwang tiếp tục dẫn dắt đội U23 thi đấu ở VCK U23 châu Á 2024, tại Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5, với mục tiêu lọt vào top ba để giành vé dự Olympic Paris 2024.

Việc kiêm nhiệm dự kiến kéo dài đến tháng 5/2024 để KFA có đủ thời gian tìm kiếm HLV chính thức.

Ban đầu, KFA dự định bổ nhiệm một HLV toàn thời gian cho vòng loại World Cup vào tháng tới, nhưng sau đó bãi bỏ kế hoạch để chọn một HLV tạm thời sau những chỉ trích mạnh mẽ từ người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc liên quan đến việc KFA chiêu mộ một HLV theo hợp đồng ở giải quốc nội K-League 1 cho đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Hàn Quốc sa thải HLV Jurgen Klinsmann do không thể vô địch Asian Cup 2023, cùng thái độ làm việc không phù hợp.

Bên cạnh HLV Hwang, ứng viên còn lại là ông Park Hang-seo - người cũng được đánh giá cao vì hiểu biết bóng đá Thái Lan sau nhiều năm dẫn dắt Việt Nam và hiện tại không ràng buộc về công việc với đội bóng nào. Bản thân ông Park cũng hào hứng với cơ hội lần này.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc, việc ông Chung được chọn là Chủ tịch Ủy ban tăng cường khả năng thi đấu các ĐTQG Hàn Quốc là một bất lợi với HLV Park. Hai ông vốn có nhiều hiềm khích, dù trước đây đều là trợ lý đắc lực của HLV huyền thoại Guus Hiddink - người giúp Hàn Quốc làm nên kỳ tích về thứ tư ở World Cup 2002.

Trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo đã gặt hái nhiều thành tích như 2 lần vô địch SEA Games, đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới, nâng thứ hạng FIFA từ khoảng 130 lên hạng 94.

Tuy nhiên, sau khi rời đi, HLV Park Hang-seo cho biết ông không có ý định cầm quân đội tuyển Hàn Quốc và Việt Nam.

Hiện ông Park đang quản lý 2 Học viện bóng đá mang tên mình ở Hà Nội và vừa được bổ nhiệm cố vấn kỹ thuật của CLB hạng 3 Bắc Ninh.

Ông Hwang Sun-hong sinh năm 1968, từng là cựu tiền đạo xuất sắc của bóng đá Hàn Quốc, với 50 bàn sau 103 cho ĐTQG từ năm 1988 đến 2002.

Ông từng thi đấu tại Đức cho Bayer Leverkusen II mùa 1991-1992, rồi Wuppertaler SV mùa 1992-1993.

Sau đó, ông Hwang trở về thi đấu ở Hàn Quốc cho Pohang Steelers, Suwon Samsung Bluewings, Jeonnam Dragons và Nhật Bản cho Cerezo Osaka, Kashiwa Reysol.

Đội bóng chuyên nghiệp ông dẫn dắt đầu tiên là Busan IPark, rồi đến Pohang Steelers, FC Seoul, Daejeon Hana Citizen.

Năm 2021, ông Hwang chính thức nắm quyền chỉ đạo U23 Hàn Quốc, với thành tích giành HC vàng ASIAD 19 tại Trung Quốc.

Đọc thêm