HLV Park Hang Seo nói về cú ghi bàn danh dự của Indonesia

Hài lòng với sự nỗ lực của các học trò, HLV trưởng ĐT Việt Nam cho rằng, để Indonesia ghi bàn cuối trận là đáng tiếc nhưng "không có gì nghiêm trọng"...
HLV Park Hang Seo nói về cú ghi bàn danh dự của Indonesia

Theo HLV Park Hang-seo, trước khi gặp ĐT Việt Nam, ĐT Indonesia đang đứng trước nhiều xáo trộn nhưng họ vẫn có động lực thi đấu, nhất là khi được chơi trên sân nhà nên Việt Nam không hề dễ dàng giành chiến thắng.

"Các bạn đều biết Indonesia không đầu hàng số phận, họ vẫn chiến đấu kiên cường đến tận phút cuối cùng. Chính vì thế ngay từ đầu trận lối đá của họ khá khó chịu nhưng ĐT Việt Nam đã biết vượt qua khó khăn để có được những bàn thắng. Tôi vui vì các cầu thủ đã có trận đấu thành công về mặt tỷ số", ông bày tỏ. "Chiến thắng 3-1 là hoàn toàn xứng đáng với ĐT Việt Nam. Hôm nay chúng ta đã có trận đấu tốt. Mọi thứ đã nằm trong tính toán và cầu thủ đã tuân thủ triệt để chiến thuật tôi đề ra. Để có được kết quả này, trước tiên phải kể đến nỗ lực của các cầu thủ và tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho họ".

Về "bàn thắng danh dự" của Indonesia cuối trận, HLV Park Hang-seo cho rằng thua thời điểm đó là đáng tiếc nhưng bóng đá là một trò chơi khó dự đoán vì sai số rất là nhiều. "Chúng ta có thể xem lại băng hình và điều chỉnh được thôi. Không có gì nghiêm trọng cả, đó không phải là vấn đề lớn”, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định.

Chiến thắng 3-1trước Indonesia đã giúp ĐT Việt Nam có những lợi thế nhất định trong cuộc đua ở bảng G. Hiện tại ĐT đạt 7 điểm sau một trận hoà và hai chiến thắng - ngang bằng với đầu bảng Thái Lan, nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (Thái Lan thắng UAE 2-1 tại sân nhà trong trận diễn ra lúc 19h30 cùng ngày). UAE đang đứng thứ ba với 6 điểm (hai thắng, một thua).

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp hai đối thủ trên tại SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 14/11 (gặp UAE) và 19/11 (gặp Thái Lan).

Nhận định về hai trận sắp tới, HLV trưởng ĐT Việt Nam cho biết: "Thái Lan và UAE là hai đội đang cạnh tranh khốc liệt cho ngôi đầu bảng G. Chúng tôi vì vậy phải thật nỗ lực. May mắn là cả hai trận sắp tới, chúng tôi được chơi trên sân nhà. Nếu chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, chúng tôi hoàn toàn có thể giành thắng lợi".

Đọc thêm