Hồ Duy Trúc được nạn nhân xin Chủ tịch nước cho giảm án

(PLO) - Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (ngụ quận 2, TP.HCM), nạn nhân bị Hồ Duy Trúc chặt tay, cướp xe SH vừa có đơn gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xin giảm án tử hình cho Hồ Duy Trúc.
Hồ Duy Trúc được nạn nhân xin Chủ tịch nước cho giảm án
Theo lá đơn xin giảm án, chị Thúy cho rằng trước 4 ngày phiên xử phúc thẩm diễn ra, chị Thúy có gửi đến Hội đồng xét xử phúc thẩm đơn kháng cáo xin giảm án cho Hồ Duy Trúc nhưng không được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận vì nộp đơn trễ hạn.
Nhận thấy, Hồ Duy Trúc đã ăn năn hối hận vì hành vi phạm tội của mình, do tuổi đời của Trúc còn quá trẻ, không nhận thức và hiểu biết pháp luật nên chị Thúy tiếp tục xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình, cho Trúc một cơ hội sửa chữa, hoàn lương vì có một đứa trẻ cần có cha trong cuộc đời này.
Luật sư Nguyễn Đức Chánh và Lê Nguyễn Lê Vi (cùng bào chữa miễn phí cho Hồ Duy Trúc trong phiên xử phúc thẩm) cho biết đến nay nhiều mạnh thường quân đã gửi tổng cộng 60 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình bị cáo Hồ Duy Trúc vì biết hoàn cảnh gia đình bị cáo này rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Sau khi nhận các khoản tiền này, bà Nguyễn Thị Út (mẹ bị cáo Trúc) đã trả các khoản vay nóng trong thời gian vay mượn để thăm nuôi Trúc và khắc phục hậu quả cho bị hại Thúy.
Như tin đã đưa, Trúc cùng 7 thanh niên khác tụ tập thành băng nhóm và gây ra 15 vụ cướp trên địa bàn TP.HCM. Nhóm này đã chém 12 người bị thương, trong đó có chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (30 tuổi) bị thương tích 47%.
Chị Thúy bị cướp khi đang điều khiển xe SH ở khu vực cầu Phú Mỹ. Tổng số tài sản chúng cướp được có trị giá trên 600 triệu đồng.
Ngày 24.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Hồ Duy Trúc (21 tuổi, ngụ Ninh Thuận); Trần Văn Luông (26 tuổi, ở Bến Tre) tù chung thân; Huỳnh Thanh Sơn (32 tuổi, Tây Ninh) 18 năm tù và Trần Thanh Tuyền (23 tuổi, ở Ninh Thuận) 12 năm tù về cùng tội “cướp tài sản”./.

Đọc thêm