Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 15/8, Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam làm trưởng đoàn phối hợp với UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Chương trình Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn và trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó đợt 1 năm 2023 tại địa bàn huyện A Lưới.
Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phát biểu tại chương trình.

A Lưới là một huyện miền núi biên giới phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, là một trong những địa bàn trọng điểm chịu ảnh hưởng ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh nặng nề. Đến cuối năm 2022, huyện có tổng diện tích ô nhiễm bom mìn vật nổ là 2.981 ha, cùng nhiều nạn nhân bom mìn. Trong nhiều năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Tuy nhiên, đời sống của nhiều nạn nhân vẫn còn rất khó khăn.

Để giúp đỡ người dân A Lưới an tâm sản xuất, cải thiện đời sống, trong đợt 1 năm 2023, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam quyết định trao hỗ trợ sinh kế cho 30 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại địa phương với số tiền 200 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ sinh kế này sẽ được đầu tư vào chăn nuôi, mua sắm công cụ sản xuất, kinh doanh nhằm giúp các nạn nhân bom mìn phát triển kinh tế gia đình, vượt qua khó khăn.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát và lãnh đạo UBND huyện A Lưới trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát và lãnh đạo UBND huyện A Lưới trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân.

Ngoài ra, Hội cũng trao tặng 20 xe đạp với tổng số tiền là 40 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó và một số sách văn học, sách kỹ năng sống, truyện tranh tuyên truyền phòng, chống tai nạn bom mìn cho một số thư viện, trường học tại A Lưới.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát và Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng xe đạp cho các cháu.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát và Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng xe đạp cho các cháu.

Tặng quà hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân và các cháu học sinh, Trung tướng Nguyễn Đức Soát chia sẻ: “Quà tặng hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân và các cháu học sinh đợt này tuy còn khiêm tốn, và chưa thể quan tâm được đến tất cả các nạn nhân, nhưng đây cũng là cố gắng to lớn của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Quỹ Hoa Hòa bình. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc đối với các hoạt động của Hội trên khắp đất nước nói chung và đặc biệt đối với các tầng lớp Nhân dân, các nạn nhân bom mìn huyện A Lưới”.

Hy vọng sự hỗ trợ này sẽ phần nào giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng, Trung tướng Nguyễn Đức Soát chia sẻ thêm.

Các đại biểu dự buổi trao hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Các đại biểu dự buổi trao hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam còn tổ chức tuyên truyền về những biện pháp phòng tránh tai nạn bom mìn cho Nhân dân và các em học sinh trên địa bàn huyện A Lưới.

Bên cạnh các hoạt động tặng quà, tặng xe đạp, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam còn tổ chức lồng ghép tuyên truyền về những biện pháp phòng tránh tai nạn bom mìn cho Nhân dân và các em học sinh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh các hoạt động tặng quà, tặng xe đạp, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam còn tổ chức lồng ghép tuyên truyền về những biện pháp phòng tránh tai nạn bom mìn cho Nhân dân và các em học sinh trên địa bàn huyện.

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn nhằm giúp người dân và các em học sinh nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, cách nhận biết một số loại bom, mìn, vật liệu nổ thường gặp và cách xử lý khi phát hiện các vật nghi là bom, mìn, vật nổ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi trao hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi trao hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đánh giá, chương trình của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa nhân văn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn bom mìn hướng đến các đối tượng trẻ em, học sinh có ý nghĩa quyết định giúp nâng cao nhận thức, từ đó mang đến cuộc sống ấm no cho người dân, giúp huyện A Lưới từng bước hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội.

Đọc thêm