Hoà Bình: Bắt tạm giam hiệu trưởng dâm ô 2 học sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 17/4, Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam bị can ông B.C.T ( 52 tuổi) là hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bình Sơn, để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Hiệu trưởng tiểu học và THCS xã Bình Sơn bị bắt tạm giam
Hiệu trưởng tiểu học và THCS xã Bình Sơn bị bắt tạm giam

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 5/4, cháu N. đang học trên lớp thì một giáo viên bộ môn nhắn lên gặp thầy hiệu trưởng hỏi chuyện. Cháu N lên phòng thì thấy ông T. đang nghe điện thoại. Lúc này ông T. vẫy cháu N. lại gần rồi dùng tay ôm eo. Khi nói chuyện điện thoại xong, ông T. hỏi cháu N. về việc học tập và chuyện ‘người lớn’ rồi cho học sinh này về lớp. Sau đó, ông T. bảo N. gọi học sinh P.T.T lên phòng. Khi nữ sinh P.T.T lên gặp, ông T đã dùng tay sàm sỡ vào bộ phận nhạy cảm của em.

Sau khi sự việc xảy ra, các em đã báo cáo với thầy cô giáo trong nhà trường và báo cho gia đình biết. Tại cơ quan công an, em N. và em T. đã tố cáo ông T. có những lời nói khiếm nhã và hành vi không đúng mực trên thân thể các em ngay tại phòng làm việc.

Ông T. đã thừa nhận hành vi.

Vụ việc đang được công an huyện Kim Bôi tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm