Hoa hậu Lê Hoàng Phương mang Tết hạnh phúc về quê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những ngày cuối năm với không khí Tết tràn ngập trên khắp mọi miền Việt Nam, Lê Hoàng Phương cũng đã tạm gác lại công việc để trở về quê. Cùng với đó, cô thực hiện dự án Tết hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương mình.

Trong ngày 29 Tết (tức 8/2), Lê Hoàng Phương đã trở về quê. Song thay vì nghỉ ngơi, người đẹp đã sớm bắt tay vào công việc thiện nguyện để nhiều người khó khăn kịp đón tết no ấm. “Hoa hậu U30” đã mang dự án Tết hạnh phúc về với quê nhà của mình để san sẻ nỗi khó khăn của nhiều người tại đây.

Chiều cùng ngày, Hoàng Phương kết hợp cùng mẹ ruột và Phó chủ tịch Phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa gửi tặng 100 phần quà gồm bao lì xì, gạo cùng bánh kẹo… trao cho những hoàn cảnh khó khăn tại nơi mình sinh sống.

Đây là một hoạt động được Lê Hoàng Phương cùng mẹ ruột thực hiện hàng năm. Đặc biệt, trong năm nay khi chính thức gia nhập câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm, Hoa hậu sinh năm 1995 đã quyết định đưa dự án này vào chuỗi chương trình Tết hạnh phúc. Và đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Phương thực hiện dự án thiện nguyện tại quê nhà sau khi đăng quang.

Lê Hoàng Phương làm thiện nguyện ngày giáp Tết.

Lê Hoàng Phương làm thiện nguyện ngày giáp Tết.

Trong năm qua, Lê Hoàng Phương gây chú ý khi đăng quang tại Miss Grand Vietnam 2023 và đoạt vị trí Á hậu 4 tại Miss Grand International 2023. Dù trước hay sau khi đã mang danh vị hoa hậu, Lê Hoàng Phương vẫn luôn duy trì công việc hướng về cộng đồng.

Người đẹp hiện tại đều đặn gửi tiền mỗi tháng cho 2 em nhỏ cô nhận nuôi. Gần đây trong dịp sinh nhật của mình, Miss Grand Vietnam 2023 đã ủng hộ tiền phẫu thuật cho một ca mắc bệnh tim, em bé hiện tại đã hồi phục và trở về với vòng tay gia đình.

Đây cũng là lần đầu tiên Lê Hoàng Phương ăn Tết sau khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Sau một năm đạt được nhiều thành tựu, cô dành thời gian trở về với gia đình để đón Tết và ôn lại những chuyện đã qua trong năm.

Hoàng Phương cho biết, cô có cảm giác đặc biệt hơn trước khi giờ đây được mọi người quan tâm hơn vì danh hiệu hoa hậu. Dù vậy, người đẹp vẫn ăn mặc không quá cầu kỳ, luôn cởi mở, niềm nở như mọi khi. Đây cũng là điều khiến hàng xóm và những người tại đây ấn tượng với Hoàng Phương.

Hoa hậu sinh năm 1995 giản dị khi về quê ăn Tết. Ảnh: SV

Hoa hậu sinh năm 1995 giản dị khi về quê ăn Tết. Ảnh: SV

Đọc thêm