Hoa hậu Phương Nga trở lại showbiz

Sau hơn 6 tháng thoát vòng lao lý, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đang cố gắng hoà nhập cuộc sống và tham gia một số sự kiện giải trí phù hợp.

- Sau hơn nửa năm rời khỏi trại tạm giam, cuộc sống của chị hiện thế nào?

- Khi quay về, tôi mất một khoảng thời gian để thích nghi, hòa nhập với nếp sống mới. Không chỉ xã hội có nhiều sự thay đổi, ngay cả bản thân tôi cũng thay đổi về thói quen sinh hoạt, sở thích. Ví dụ ngày xưa tôi hay xem những bộ phim tình cảm, ngôn tình nhưng bây giờ lại thích phim hành động, thiên về hình sự. Hay chuyện ăn uống, tôi ăn ngon và nhiều hơn, giúp cơ thể tăng hơn khoảng 4 kg so với lúc mới về.

Tôi cũng dành thời gian tìm hiểu lại xem xã hội đang có gì mới, giới trẻ đang yêu thích điều gì. Tôi làm quen thêm nhiều thứ: uống trà sữa, chơi các trò chơi giải trí, gắp thú bông là những việc trước đây mình chưa từng làm.

Trương Hồ Phương Nga diện váy của nhà thiết kế Đức Vincie tại sự kiện

Phương Nga diện váy của nhà thiết kế Đức Vincie tại sự kiệnVietnam Runway Fashion Week, tối 23/8 ởTP HCM.

- Chị cảm nhận ra sao khi trở lại showbiz?

- Đây là lần thứ ba tôi xuất hiện ở một sự kiện giải trí kể từ khi rời khỏi trại tạm giam. Thật sự, tôi rất vui, muốn gửi lời cám ơn tới khán giả và các anh chị đồng nghiệp đã dành sự quan tâm, chào đón. Đó là sự khích lệ và tình cảm rất lớn, khiến tôi cảm thấy như được trao cho thêm một cơ hội nữa để theo đuổi niềm đam mê lại từ đầu.

Tôi thấy các bạn nghệ sĩ trẻ ở nhiều lĩnh vực âm nhạc, thời trang, điện ảnh bây giờ đều có những bước tiến xa, chuyên nghiệp hơn. Tôi ấn tượng nhất là ca sĩ Sơn Tùng M-TP, dù trước đây mình không để ý lắm. Sơn Tùng là một ca sĩ có sự sâu sắc, cách ứng xử hay, rất kiên trì và nỗ lực phấn đấu đi lên.

- Chị bị áp lực gì trước sự thăng hạng của các đàn em?

- Dĩ nhiên tuổi trẻ của các bạn đã là lợi thế nên không thể so sánh. Tính đến nay tôi tham gia showbiz khoảng 10 năm nên không còn bất cứ áp lực cạnh tranh nào nữa. Quan trọng nhất là tình cảm của anh chị em đồng nghiệp dành cho nhau, như hôm nay tôi tham dự Vietnam Runway Fashion Week vì rất quý chị Xuân Lan. Tôi cũng trải qua tuổi trẻ sôi nổi, cần khẳng định tên tuổi nên hiểu nỗ lực và muốn ủng hộ thành công của các bạn trẻ. Riêng tôi trở lại lần này cứ là chính mình thôi, không định hình phong cách hay hình ảnh nào cụ thể. Tôi chỉ chú ý lựa chọn trang phục, phụ kiện phù hợp nhất giúp bản thân thoải mái, tự tin mỗi lúc xuất hiện.

- Chị đã nhận được những lời mời nào thời gian qua?

- Thời gian qua, một số bên gửi lời mời tôi tham gia phim ảnh. Thực ra những người tìm đến mình thì đều không có vướng mắc gì về chuyện kiện tụng trước đó nhưng để đi đến hợp tác lại phụ thuộc nhiều yếu tố. Vì không có kinh nghiệm diễn xuất, không được học bài bản nên tôi mong nhận những vai mà mình có thể đồng cảm với nhân vật. Khi đó, tôi mới có thể tự tin nhận kịch bản và thể hiện những cung bậc cảm xúc của họ. Tôi đã nhận một dự án và đang trong quá trình chuẩn bị thực hiện.

- Vấn đề cát-xê ảnh hưởng thế nào đến quyết định nhận show của chị?

- Sau một thời gian dài tôi ở trong trại tạm giam, giới giải trí thay đổi nhiều. Nên khi trở lại, tôi tham khảo ý kiến của một số anh chị trong nghề, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin trên báo chí để đưa ra mức phù hợp với mình, giúp bản thân đủ trang trải cuộc sống.

Phương Nga trình diễn thời trang vào tháng 4/2019.

Phương Nga trình diễn thời trang vào tháng 4/2019.

- Ngoài nghệ thuật, thu nhập của chị còn đến từ những nguồn nào?

- Tôi cũng nhận được những lời mời đi làm văn phòng về lĩnh vực PR Marketing nhưng chỉ cộng tác freelance một số dự án của anh chị, bạn bè. Một phần tôi không còn sự háo hức trải nghiệm môi trường văn phòng nữa. Từng làm việc văn phòng từ năm thứ 4 đại học ở Nga, về Việt Nam làm thêm hai năm nữa, tôi muốn có một môi trường sáng tạo và ít gò bò, lặp lại mỗi ngày hơn. Nhưng dù sao tôi cũng cần có thu nhập nên nhận làm tại nhà là giải pháp tốt nhất bây giờ. Các anh chị cộng tác chủ yếu vì lòng tốt muốn tôi được làm việc, từ đó tinh thần thoải mái hơn.

- Một ngày của chị hiện diễn ra như thế nào?

- Tôi chủ yếu dành thời gian tận hưởng, hoà nhập cuộc sống. Mỗi sáng, tôi thức dậy sớm, tập yoga, điều hoà hít thở để tăng cường sức khỏe. Sau đó, tôi ăn sáng, thực hiện các dự án nhận làm thêm, tùy theo lịch sắp xếp trong ngày. Những lúc đầu óc quá tải, tôi ngưng lại chơi game để có ý tưởng mới. Chiều tối tôi thích đi ra ngoài quán cafe đọc sách, đi siêu thị hoặc xem phim.

Ngoài ra, vụ án đang trong quá trình đình chỉ, nhưng vẫn còn một số thủ tục tôi cần theo đuổi và làm việc với cơ quan chức năng. Cơ quan tư pháp có thể gọi mình lên bất cứ lúc nào nên tôi cần dành thời gian nghĩ về nó. Đó cũng là lý do tôi không đi làm toàn thời gian ở công ty nào. Tôi không muốn nhận một công việc mà mình không thể dành hết tâm sức cho nó.

- Điều gì ở một người đàn ông có thể chinh phục chị lúc này?

- Một mối quan hệ tin cậy luôn cần nhất là sự chân thành, mỗi người đều thật lòng mong muốn cho người kia những điều tốt đẹp. Sự chân thành có thể đến từ rất nhiều người bên cạnh mình như gia đình, cha mẹ, bạn bè chứ không chỉ riêng người yêu. Ví dụ như Thuỳ Dung, thấy tôi được trở lại một số hoạt động giải trí, bạn ấy mừng lắm, Dung giúp tư vấn và chuẩn bị cho tôi từng chút. Khi có sự chân thành làm nền móng, mọi thứ còn lại sẽ diễn ra tự nhiên thôi.

Đọc thêm