Hoa hậu Thùy Tiên mắc COVID-19 sau khi đến Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, phải dời lại kế hoạch đi Châu Mỹ.
Thùy Tiên mắc COVID-19 khi đến Thái Lan.
Thùy Tiên mắc COVID-19 khi đến Thái Lan.

Ngày 8/3, tổ chức Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) thông báo Nguyễn Thúc Thùy Tiên mắc COVID-19. Do đó, chuyến đi đến Nam Mỹ của Hoa hậu sinh năm 1998 sẽ tạm hoãn. “Lịch trình mới sẽ sớm được công bố. May mắn là cô ấy bị triệu chứng nhẹ, tinh thần tốt” - Miss Grand International thông báo.

Theo đó, Thùy Tiên đã tiêm vaccine. Cô có xét nghiệm âm tính trước khi bay sang Thái Lan hôm 7/3. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Bangkok, người đẹp phải xét nghiệm RT-PCR lần nữa và có kết quả dương tính. Cô sẽ phải cách ly 10 ngày theo quy định phòng chống dịch tại nước bạn.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, Thùy Tiên sẽ cùng ê-kíp của Miss Grand International bắt đầu chuỗi hoạt động đồng hành tại các nước Mỹ Latinh. Cô sẽ dành cả tháng 3 đến các nước: Peru, Colombia và Ecuador. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ trở lại Việt Nam vào cuối tháng 3 và bay sang Thái Lan vào tháng 4 để đồng hành cùng Miss Grand Thailand và thực hiện chuỗi hoạt động tại Tây Ban Nha vào tháng 5 năm nay.

Với lịch trình bận rộn, phải xa nhà thời gian dài và tự mình mang nhiều kiện hành lý sang nước ngoài, Thùy Tiên vẫn rất rạng ngời và vui vẻ. Cô bày tỏ rằng bản thân là người thích bận rộn và thích làm việc. Cô không thấy quan ngại mà ngược lại còn rất háo hức mong chờ. Người đẹp còn chia sẻ thêm rằng đây cũng là cơ hội để cô đặt chân đến những vùng đất mới, gặp những con người mới và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đa dạng mà cô từng mơ ước.

Với thông tin Thùy Tiên mắc COVID-19, nhiều khán giả trong và ngoài nước gửi lời chúc Hoa hậu sớm khỏe lại để tiếp tục hoàn thành các hoạt động của mình.

Đọc thêm