Hòa Hiệp, Hùng Thuận bật mí hậu trường “cười ra nước mắt” trong phim “Cổng mặt trời”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dàn diễn viên của bộ phim “Cổng mặt trời” vừa tái ngộ khán giả trong chương trình “Vang bóng một thời”. Tại đây Hòa Hiệp, Bá Thắng, Hùng Thuận, Lương Thế Thành, Nguyệt Ánh kể về quá trình ghi hình và tình bạn thắm thiết sau nhiều năm của mình.

“Cổng mặt trời” là phim truyền hình của đạo diễn Nguyễn Dương, ra mắt khán giả năm 2010. Ngay khi mới lên sóng, phim đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả khi kể về câu chuyện cảm xúc của một nhóm sinh viên nghèo lên thành phố học tập.

Bộ phim được xem “bệ phóng” hoàn hảo, đưa tên tuổi dàn diễn viên như: Lê Bê La, Nguyệt Ánh, Tú Vi, Kha Ly, Ngọc Lan, Hiền Trang, Lương Thế Thành, Bá Thắng, Hòa Hiệp, Hùng Thuận, Đình Hiếu… đến gần hơn với khán giả.

Dàn diễn viên phim “Cổng mặt trời”. Ảnh: ĐP.

Dàn diễn viên phim “Cổng mặt trời”. Ảnh: ĐP.

Chia sẻ trong chương trình, Hòa Hiệp cho biết, chính vì “quay thì ít mà quậy thì nhiều” nên tất cả đã chơi thân với nhau ngay từ những ngày đầu. Trong đó Hùng Thuận và Bá Thắng là “quậy” nhất, đến nỗi phá cửa nhà người ta khiến “anh chủ nhiệm” phải đứng ra bồi thường.

Hùng Thuận bổ sung, lúc đầu xóm trọ còn hào hứng với đoàn làm phim, nhưng càng về sau bà con càng “ngán” vì quay mãi 6 tháng trời không xong. Thậm chí chủ nhà còn vô tư đi vào nhà tắm khiến cả đoàn phim phải dừng lại chờ trong lúc đang bấm máy.

Cũng theo Bá Thắng, sau "Gọi giấc mơ về", nam diễn viên không muốn đóng vai "đồng tính" nữa, tuy nhiên, nhà sản xuất đã ra sức thuyết phục đây là một vai diễn rất hay nên anh mới đồng ý tham gia. Với Hòa Hiệp cũng vậy. Ban đầu anh không muốn nhận vai vì sợ "ghét" khi vào vai Vỹ, nhưng sau khi phim lên sóng, bị khán giả "chửi" thật, anh thừa nhận đó là một thành công.

Còn với Nguyệt Ánh, khi tham gia “Cổng mặt trời”, cô đặc biệt ấn tượng với cá tính mạnh của bạn diễn Lê Bê La. "Cô ấy rất là 'men-lỳ'. Hồi đó ở chỗ quay cũng có một số thành phần không tốt, Lê Bê La đứng ra giải quyết y như trong phim luôn", nữ diễn viên chia sẻ.

Các diễn viên ôn lại kỷ niệm khi quay phim. Ảnh: SV.

Các diễn viên ôn lại kỷ niệm khi quay phim. Ảnh: SV.

Phần cuối chương trình, dàn khách mời xúc động khi xem lại hình ảnh của cố diễn viên Ánh Hoa và cố diễn viên Mai Phương trong phim. Hòa Hiệp cho biết, khi hay tin Mai Phương bị ung thư, anh đã cùng Bá Thắng đến thăm và anh em “lúc đó chỉ biết ôm nhau mà khóc”.

Với cố diễn viên Ánh Hoa, dàn khách mời tỏ lòng kính phục vì sự tận tụy với nghề của bà. Nguyệt Ánh cho biết cố diễn viên thậm chí còn ngồi học thoại trong những ngày cuối đời.

Đọc thêm