Hỏa hoạn tại Nam Phi, hơn 60 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vụ hỏa hoạn đã nhấn chìm một tòa nhà 5 tầng ở trung tâm thành phố Johannesburg - thành phố lớn nhất Nam Phi vào rạng sáng 31/8, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Đài RT dẫn thông tin cập nhật từ chính quyền địa phương vào sáng 31/8 cho biết, số người chết do hỏa hoạn đã lên tới 63 người và 43 người đã bị thương. Những người sống sót đã được đưa đến các cơ sở y tế gần hiện trường để điều trị.

Ông Robert Mulaudzi – người phát ngôn của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố Johannesburg, nói với giới truyền thông rằng lực lượng cứu hỏa đã được báo động vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương). Đến sáng cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt.

Ông Mulaudzi cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng cao hơn nữa khi các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm khu vực bị cháy rụi.

Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định. Những hình ảnh quay tại hiện trường cho thấy lửa cháy lớn, lan từ tầng thấp của tòa nhà. Nhiều người đã chạy thoát được khỏi tòa nhà.

Hãng AP dẫn lời các nhân chứng cho biết có khoảng 200 người trong tòa nhà vừa xảy ra cháy.