Hoa Kỳ thúc đẩy nhiều lệnh trừng phạt Triều Tiên vì thử nghiệm tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoa Kỳ đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau một loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Đại sứ Hoa Kỳ tạiLiên hợp quốc, Linda Thomas-Greenfield, cho biết.
Hình ảnh vụ phóng thử nghiệm "cuối cùng" tên lửa siêu thanh của Triều Tiên ngày 11/1/2022 do Hãng thông tấn Trung ương (KCNA) cung cấp cho Yonhap ngày 12/1/2022.
Hình ảnh vụ phóng thử nghiệm "cuối cùng" tên lửa siêu thanh của Triều Tiên ngày 11/1/2022 do Hãng thông tấn Trung ương (KCNA) cung cấp cho Yonhap ngày 12/1/2022.

Bà Thomas-Greenfield đăng trên Twitter: “Hoa Kỳ đang đề xuất các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc sau sáu vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên kể từ tháng 9/2021, mỗi vụ đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Trước đó, hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương đối với các vụ phóng tên lửa với việc đưa vào "danh sách đen" sáu người Triều Tiên, một người Nga và một công ty của Nga, cáo buộc họ mua sắm hàng hóa cho các chương trình từ Nga và Trung Quốc.

Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ giấu tên cho biết Hoa Kỳ đã đề xuất 5 trong số những cá nhân này cũng phải chịu lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của Liên Hợp Quốc. Động thái này phải được sự đồng thuận của ủy ban trừng phạt Triều Tiên gồm 15 thành viên của Hội đồng Bảo an, bao gồm cả Nga và Trung Quốc.

"Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các đối tác để chuẩn bị bổ sung ba cá nhân và thực thể được Nhà nước chỉ định để Liên hợp quốc áp đặt trừng phạt", nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, mà Hội đồng Bảo an đã tăng cường trong nhiều năm nhằm vào các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn vận động Bình Nhưỡng đối thoại để thuyết phục nước này từ bỏ bom hạt nhân và tên lửa kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái.

Triều Tiên tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong nửa đầu năm 2021, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và bất chấp tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ của đất nước, các nhà giám sát lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc thông tin vào tháng 8.

Đọc thêm