Họa sĩ hoạt hình châm biếm Nhà tiên tri Mohammed gặp tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Họa sĩ hoạt hình Thụy Điển Lars Vilks, người trở thành mục tiêu cho những kẻ ám sát sau khi vẽ tranh châm biếm Nhà tiên tri Mohammed, cùng hai cảnh sát bảo vệ đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.
Quang cảnh hiện trường sau một vụ tai nạn giữa ô tô và xe tải khiến ba người chết, trong đó có nghệ sĩ Thụy Điển Lars Vilks (ảnh nhỏ), bên ngoài thị trấn Markaryd, Thụy Điển ngày 3/10/2021. Ảnh: Reuters
Quang cảnh hiện trường sau một vụ tai nạn giữa ô tô và xe tải khiến ba người chết, trong đó có nghệ sĩ Thụy Điển Lars Vilks (ảnh nhỏ), bên ngoài thị trấn Markaryd, Thụy Điển ngày 3/10/2021. Ảnh: Reuters

Ông Lars Vilks và hai cảnh sát bảo vệ đã thiệt mạng trong một vụ va chạm trực diện với một chiếc xe tải ở Markaryd, Thụy Điển. Nghệ sĩ này nổi tiếng nhất khi vẽ phim hoạt hình về Nhà tiên tri Mohammed, khiến nhiều người Hồi giáo phẫn nộ.

Các bức vẽ năm 2007 về Nhà tiên tri Mohammed đã đặt ông Vilks vào trung tâm của cuộc tranh luận toàn cầu liên quan đến quyền tự do ngôn luận và tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo. Những kẻ cực đoan đã cố gắng giết ông ta vì tội báng bổ, đó là lý do tại sao ông ta được cảnh sát bảo vệ.

Người vẽ tranh biếm họa và cảnh sát hộ tống của anh ấy đã đi trên một chiếc xe cảnh sát không có nhãn hiệu vào Chủ nhật khi vụ việc xảy ra. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe đang phóng nhanh lại lấn sang phần đường, đâm xuyên qua hàng rào dây điện ngăn cách làn đường và va chạm trực diện với một chiếc xe tải. Vụ va chạm được cho là đã phá hủy hoàn toàn chiếc xe cảnh sát và phát hỏa làm tăng thêm thiệt hại.

Trong khi 3 người trên xe thiệt mạng, tài xế xe tải 45 tuổi vẫn sống sót sau vụ việc. Anh ta bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Hiện chưa có nghi ngờ về âm mưu nào nhưng một công tố viên đặc biệt sẽ điều tra vụ tai nạn này.

Vụ tai nạn xảy ra khi nghệ sĩ trở về nhà sau chuyến thăm bạn bè ở Stockholm.

Vilks được cho là nghệ sĩ Thụy Điển đương đại nổi tiếng nhất vì những tranh cãi và bạo lực xung quanh các tác phẩm của ông. Ba phim hoạt hình ông vẽ vào năm 2007 về nhà tiên tri đáng kính của Hồi giáo Mohammed theo một kiểu sắp đặt đường phố phổ biến ở Thụy Điển vào thời điểm đó đã trở thành một phần của cuộc thảo luận văn hóa ở châu Âu về việc tự kiểm duyệt khi đối mặt với bạo lực bị đe dọa bởi những người có thể bị xúc phạm bởi các tác phẩm nghệ thuật.

Hai năm trước, tờ báo Đan Mạch Jyllands-Posten tương tự đã khuấy động sự tức giận của người Hồi giáo bằng cách xuất bản 12 phim hoạt hình về Mohammed.

Vilks đã bị nhóm khủng bố Al-Qaeda thêm vào danh sách kẻ thù. Cảnh sát Thụy Điển đã cung cấp cho ông ta sự bảo vệ khi phải đối mặt với những mối đe dọa liên tục. Vào năm 2010, những âm mưu bị cáo buộc để giết ông ta đã bị phanh phui ở Ireland và Mỹ.

Vào năm 2015, một tay súng đơn độc đã nổ súng gần một sự kiện nhỏ ở Copenhagen, nơi có Vilks làm diễn giả chính. Tay súng đã giết một người và làm bị thương một số nhân viên an ninh Đan Mạch trước khi tiếp tục gây bạo lực ở nơi khác, cuối cùng bị giết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát. Vilks được nhiều người nghi ngờ là mục tiêu chính.

Phim hoạt hình của Vilks cũng được coi là lời biện minh cho thủ phạm của một số vụ tấn công khủng bố nhắm vào Thụy Điển, bao gồm cả âm mưu đánh bom bất thành năm 2010 ở Stockholm.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây nhất của mình, được đăng bởi tờ báo Expressen để kỷ niệm vụ xả súng ở Copenhagen, ông Vilks phàn nàn rằng những lo ngại về an toàn đã ngăn cản ông có một cuộc sống bình thường. Kể từ năm 2018, cảnh sát thậm chí còn cấm ông đến thăm nhà của người bạn đời của mình hoặc chuyển đến sống với cô ấy vì cô ấy được coi là một nguy cơ an ninh.

Đọc thêm