Hoãn chuyến bay đưa người Việt từ Mỹ về nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết kế hoạch đưa người Việt về nước tránh Covid-19 chưa được thực hiện do chưa đủ giấy phép. 

Chuyến bay dự kiến đưa công dân Việt Nam về ngày 2/5 tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới, do hãng hàng không chưa xin đủ giấy phép khai thác theo quy định, thông cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 1/5 cho biết.

Theo kế hoạch, chuyến bay nói trên khởi hành từ San Francisco, bang California về Việt Nam. 

Người Việt theo dõi chuyến bay đến tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM ngày 18/1. Ảnh: Quỳnh Trần.

Người Việt theo dõi chuyến bay đến tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM ngày 18/1. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đề nghị những người có tên trong danh sách và đã đến San Francisco liên hệ với các đầu mối đã được thông báo trực tiếp qua email cá nhân để được hỗ trợ, nếu cần. Với các công dân đang chuẩn bị làm thủ tục bay nội địa, đề nghị tạm thời chưa thực hiện chuyến bay, chờ thông báo mới nhất từ các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Mỹ.

"Các cơ quan chức năng Việt Nam đang thúc đẩy việc hoàn tất thủ tục theo quy định của Mỹ, để chuyến bay được thực hiện trong thời gian sớm nhất", thông cáo cho biết.

Mỹ đang là vùng dịch có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với hơn 1,1 triệu người nhiễm và gần 65.000 người chết.

Từ giữa tháng 4, Việt Nam phối hợp với một số nước là Anh, Italy, Nhật Bản, Singapore, Canada tổ chức các chuyến bay đưa người Việt về nước, sau khi các quốc gia ngưng đường bay thương mại để ngăn Covid-19 lây lan.