Hoạt động mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong đợi quyết định của các quốc gia thành viên EU về việc bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên EU của Ukraine sẽ được đưa ra vào năm 2023.
Hình ảnh tại hội nghị.
Hình ảnh tại hội nghị.

Tờ Ukrinform dẫn tuyên bố từ bộ phận báo chí của Nguyên thủ quốc gia Ukraine đưa tin, ông Zelensky đã nói vấn đề trên trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Balkans ở Athens, Hy Lạp.

Tại hội nghị, các bên đã đánh giá tiến độ của Ukraine trong việc thực hiện 7 khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và các bước tiếp theo.

“Chúng tôi mong muốn đạt được kết quả tối đa trong việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Chúng tôi mong đợi một đánh giá tích cực trong báo cáo về gói mở rộng vào tháng 10 và quyết định của các quốc gia thành viên EU về việc bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine trong Liên minh châu Âu vào năm 2023”, Tổng thống Ukraine nói.

Nguyên thủ quốc gia bày tỏ lòng biết ơn đối với bà von der Leyen vì những nỗ lực nhằm bình thường hóa việc xuất khẩu và quá cảnh các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

“Điều quan trọng là phải khôi phục hoàn toàn hoạt động thương mại miễn thuế giữa Ukraine và EU và đảm bảo quyền tự do xuất khẩu nông sản của Ukraine tới toàn bộ lãnh thổ của thị trường chung EU. Tôi mong đợi rằng vào ngày 15/9, mọi hạn chế đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine ở EU sẽ được dỡ bỏ”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Các bên cũng thảo luận chi tiết các tuyến đường thay thế cho “hành lang ngũ cốc”.

Ông Zelensky cảm ơn bà von der Leyen về đợt hỗ trợ tiếp theo trị giá 1,5 tỷ EUR cho Ukraien.

Ngoài ra, các bên còn thảo luận về Công thức hòa bình do ông Zelensky đề xuất và việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu.

Ngày 23/6/2022, Ukraine đã nhận được quy chế ứng cử viên EU. Ukraine phải đáp ứng 7 yêu cầu cần thiết của Ủy ban Châu Âu để duy trì tư cách ứng cử viên.

Vào mùa thu năm 2023, Ủy ban Châu Âu sẽ đưa ra một báo cáo đánh giá việc Ukraine đáp ứng 7 yêu cầu trên con đường gia nhập EU.

Đọc thêm