Hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

(PLVN) - Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và phong trào phụ nữ nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 9/3, Công đoàn Bộ phối hợp với Cục Thi hành án dân sự và Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hoạt động tham quan và dâng hương tại Đền Gióng, Sóc Sơn, Hà Nội và Đền Hai Bà Trưng tại Mê Linh Hà Nội.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền Hai Bà Trưng
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền Hai Bà Trưng

Tham dự hoạt động lần này có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh; , Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tư pháp; Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương; Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Phạm Văn Dũng; công đoàn viên các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội, Cục THADS thành phố Hà Nội; lãnh đạo, công chức Chi cục THADS huyện Mê Linh...

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh dâng hương tại Đền Hai Bà Trưng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh dâng hương tại Đền Hai Bà Trưng

bà Khương Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp dâng hương.

bà Khương Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp dâng hương.

Đền Gióng được biết đến với truyền thuyết Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân, nhằm giành lại sự tự do cho đất nước thời bấy giờ. Thánh Gióng cũng là một vị thần biểu tượng cho sự bất khuất, lòng dũng cảm, kiên quyết đấu tranh cho hoà bình của đất nước.

Đền Hai Bà Trưng - Di tích Quốc gia đặc biệt thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội với lịch sử lâu đời thờ hai vị Anh hùng dân tộc là Trưng Trắc và Trưng Nhị - đã cùng các tướng lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán giành lại nền độc lập dân tộc.

Đoàn dâng hương tại Đền Gióng.

Đoàn dâng hương tại Đền Gióng.

Hoạt động tham quan và dâng hương tại hai di tích lịch sử này, đặc biệt là nơi thờ các vị nữ anh hùng dân tộc nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3, có ý nghĩa sâu sắc vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công ơn lớn lao của những anh hùng dân tộc, người có công với đất nước vừa giáo dục tinh thần yêu nước, kiên cường bất khuất sẵn sàng cống hiến cho tổ quốc nhân dân của các thế hệ đi trước cho công chức, viên chức ngành tư pháp nói chung và các nữ công đoàn viên của Bộ Tư pháp nói riêng.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc của phụ nữ thế giới, phụ nữ Việt Nam nói chung và của phụ nữ ngành Tư pháp nói riêng; phát huy tinh thần đoàn kết, lạc quan, sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền Gióng.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền Gióng.

Đồng thời, đợt lễ kỷ niệm cũng góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; nâng cao nhận thức của nữ cán bộ, công chức, viên chức Bộ, ngành Tư pháp trong thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội và trong quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và thực hiện có hiệu quả thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để chị em nữ thuộc các đơn vị thuộc Bộ giao lưu, học hỏi, gắn kết qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chị em phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Bộ, ngành Tư pháp.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã dâng hương tại Khu di tích Cổ Loa.

Một số hình ảnh tại chuyến dâng hương:

Đoàn dâng hương tại Đền Hai Bà Trưng.

Đoàn dâng hương tại Đền Hai Bà Trưng.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đại diện đoàn tặng quà lưu niệm cho huyện Mê Linh

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đại diện đoàn tặng quà lưu niệm cho huyện Mê Linh

Nhân ngày 8/3, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh cùng lãnh đạo huyện Mê Linh tặng hoa các nữ lãnh đạo một số phòng, ban

Nhân ngày 8/3, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh cùng lãnh đạo huyện Mê Linh tặng hoa các nữ lãnh đạo một số phòng, ban

Đoàn nghe giới thiệu về Đền Hai Bà Trưng

Đoàn nghe giới thiệu về Đền Hai Bà Trưng

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Cổ Loa

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Cổ Loa

Đoàn dâng hương tại khu di tích Cổ Loa

Đoàn dâng hương tại khu di tích Cổ Loa

Đoàn nghe giới thiệu khu di tích Cổ Loa

Đoàn nghe giới thiệu khu di tích Cổ Loa

Đoàn dâng hương tại khu di tích Cổ Loa

Đoàn dâng hương tại khu di tích Cổ Loa

Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam, Phó tổng biên Tập Vũ Hồng Thúy (thứ 2 từ phải sang) cùng công đoàn viên Báo Pháp luật Việt Nam.

Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam, Phó tổng biên Tập Vũ Hồng Thúy (thứ 2 từ phải sang) cùng công đoàn viên Báo Pháp luật Việt Nam.

Đoàn nghe giới thiệu khu di tích.

Đoàn nghe giới thiệu khu di tích.

Đọc thêm