Học sinh Hà Nội phấn khởi, rạng rỡ trong Ngày hội đến trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng với hơn 22 triệu học sinh cả nước, sáng nay, 5/9, gần 2,3 triệu học sinh Hà Nội hồ hởi, phấn khởi tham dự lễ Khai giảng năm học 2023-2024.
Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng nhuộm đỏ Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Mỵ Châu
Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng nhuộm đỏ Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Mỵ Châu

Theo ghi nhận của Báo Pháp luật Việt Nam tại một số điểm trường như THCS Yên Hòa, Tiểu học Yên Hòa, THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy), THPT Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình)..., từ sáng sớm, phụ huynh và học sinh đã có mặt để kịp tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Trong khi các em tỏ ra hào hứng, phấn khởi vì được quay trở lại trường học, gặp lại thầy cô, bạn bè thì nhiều phụ huynh học sinh đầu cấp, cuối cấp lại tỏ ra khá lo lắng vì con bắt đầu sang 1 cấp học mới hoặc chuẩn bị chuyển cấp...

Thời gian và nội dung chính của lễ khai giảng của các nhà trường tại Hà Nội:

Từ 7h đến 7h30: Tập trung học sinh và đón học sinh đầu cấp.

Từ 7h30 đến 8h30: Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường; hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới; đánh trống khai trường; tổ chức các hoạt động tập thể.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt đầu năm học. Thời gian từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9.

Năm học 2023 - 2024, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Số học sinh vào lớp 1 tăng gần 12.000, lớp 6 tăng gần 39.000 so với năm học trước.

Chị H.C (Nguyễn Khang, Cầu Giấy) chia sẻ: "Năm nay con lên lớp 6, bắt đầu một môi trường mới nên tôi khá lo lắng, phần vì các bạn học cũ của con lại học ở trường khác nên những ngày đầu con sẽ hơi khó thích nghi. Hi vọng con sẽ có 1 năm học tập thật vui vẻ và đạt kết quả tốt".

Con vào lớp 11, chị Đoàn Thị Chi (53 tuổi, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) vẫn tâm trạng nôn nao, khấp khởi. "Chỉ còn một năm nữa là con thi tốt nghiệp, thi đại học. Với tôi năm nay và năm lớp 12 quan trọng như nhau, nên con đi khai giảng, mẹ vừa vui vừa lo. Mong con luôn giữ được kết quả học tập tốt”, chị Chi nói.

Thời tiết của Hà Nội sáng nay khá mát mẻ, thuận lợi cho lễ khai giảng. Một số tuyến đường phía trước các trường học xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ do lượng phương tiện liên tục ra vào, tập trung đông trong cùng một thời điểm.

Từ 7h30, thầy và trò trường Tiểu học Việt Nam – Cu Ba (quận Ba Đình) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng năm nay, nhà trường rất vinh dự được đón tiếp ngài Orlando Nicolás Hermández Guillén - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Cô giáo Đỗ Thị Mai Thanh (thứ ba từ trái sang) – Hiệu trưởng nhà trường nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng từ bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, đại diện hội Cha mẹ học sinh.

Cô giáo Đỗ Thị Mai Thanh (thứ ba từ trái sang) – Hiệu trưởng nhà trường nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng từ bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, đại diện hội Cha mẹ học sinh.

Cô giáo Đỗ Thị Mai Thanh, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong năm học 2022 - 2023, với sự cố gắng vượt bậc, thầy và trò nhà trường đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích xuất sắc, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra đầu năm học.

Trường có 3 cô giáo tham gia thi và đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp quận. Đội ngũ học sinh giỏi của nhà trường cũng không ngừng nâng cao về số lượng và chất lượng qua từng năm học. Toàn trường có 132 giải các cấp trên các lĩnh vực: Văn hóa, Văn nghệ, TDTT…Trong đó có 52 giải Quốc gia và 27 giải cấp Thành phố. Nhiều học sinh khối 5 của nhà trường đã trúng tuyển vào các trường chuyên của Thành phố.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Kim Đồng diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa. Phát biểu khai mạc chương trình, Hiệu trường nhà trường - bà Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh: "Phát huy những thành tích đã đạt được của năm học trước và truyền thống hiếu học của nhà trường, bước vào năm học mới, thầy trò Trường Tiểu học Kim Đồng sẽ nỗ lực hơn nữa, hoàn thiện về mọi mặt để không phụ lòng tin của các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp gần xa, đặc biệt là sự tin yêu, tín nhiệm của các bậc cha mẹ học sinh..."

Trước thềm năm học mới, Hiệu trưởng nhà trường cũng gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô học sinh. Đồng thời bày tỏ mong muốn thầy trò nhà trường sẽ gặt hái nhiều thành công ,viết thêm những thành tích rực rỡ vào bề dày truyền thống của ngôi trường mang tên người anh hùng của dân tộc.

Thầy và trò Trường THCS Giảng Võ hân hoan đón năm học mới với Thông điệp "Suy nghĩ tích cực- Hành động tích cực- Tự tạo động lực cho mình". Ông Cồ Như Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình; ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cùng đại diện các ban, ngành của quận Ba Đình và phường Giảng Võ đã đến dự Lễ khai giảng của trường.

Tại điểm Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội), 2.393 học sinh cùng giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh đã làm lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Năm nay là năm học đặc biệt khi ngôi trường mang tên Bác bước vào năm thứ 25 tuổi tròn. Nguyễn Tất Thành là trường công tự chủ thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là ngôi trường luôn đứng trong top 10 các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất Hà Nội. Nhiều năm liền học sinh của nhà trường đạt các giải cao trong kỳ thi quốc tế.

Tại trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa - Hà Nội), học sinh toàn trường cũng có mặt đầy đủ để dự Lễ Khai giảng

THPT Đống Đa là ngôi trường THPT đầu tiên của quận Đống Đa với bề dày hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường vinh dự 2 lần vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Ba”; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Nhiều năm liền Nhà trường liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Năm 2021 nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

"Với sự đồng lòng, không ngừng phấn đấu vươn lên của thầy và trò, Trường THPT Đống Đa sẽ tiếp tục vững bước, đi đầu, mãi là “điểm sáng” trong dạy và học của thủ đô Hà Nội nói riêng, của cả nước nói chung”, bà Trần Thị Bích Hợp - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

Một số hình ảnh ghi nhận thực tế sáng nay, ngày 5/9:

Hiệu trường Trường Tiểu học Kim Đồng đánh trống khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024.

Hiệu trường Trường Tiểu học Kim Đồng đánh trống khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Học sinh khối lớp 1 Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình) trong ngày lễ khai giảng năm học mới.
Học sinh khối lớp 1 Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình) trong ngày lễ khai giảng năm học mới.
Trang nghiêm lễ khai giảng tại Trường THCS Giảng Võ

Trang nghiêm lễ khai giảng tại Trường THCS Giảng Võ

Khuôn mặt học sinh Trường THCS Giảng Võ ngời sáng niềm vui bước vào năm học mới.

Khuôn mặt học sinh Trường THCS Giảng Võ ngời sáng niềm vui bước vào năm học mới.

Xúc động lễ dâng hoa Bác trong lễ khai giảng của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

Xúc động lễ dâng hoa Bác trong lễ khai giảng của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

Lễ Khai giảng tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

Lễ Khai giảng tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

Tại điểm Trường THCS Yên Hòa, từ 6h30, học sinh và phụ huynh đã bắt đầu có mặt.

Tại điểm Trường THCS Yên Hòa, từ 6h30, học sinh và phụ huynh đã bắt đầu có mặt.

Học sinh THPT Đống Đa xúc động, tự hào khi nghe cô Hiệu trưởng ôn lại thành tích nhà trường.

Học sinh THPT Đống Đa xúc động, tự hào khi nghe cô Hiệu trưởng ôn lại thành tích nhà trường.

Học sinh phấn khởi trong ngày hội đến trường.

Học sinh phấn khởi trong ngày hội đến trường.

Phụ huynh chụp ảnh lưu niệm cùng con trong ngày khai giảng.

Phụ huynh chụp ảnh lưu niệm cùng con trong ngày khai giảng.

Nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến trường trước khi đi làm.
Nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến trường trước khi đi làm.
Nhiều phụ huynh nán lại theo dõi con trong ngày khai giảng tại Trường Tiểu học Yên Hòa.
Nhiều phụ huynh nán lại theo dõi con trong ngày khai giảng tại Trường Tiểu học Yên Hòa.
Phụ huynh và học sinh phấn khởi đến trường.
Phụ huynh và học sinh phấn khởi đến trường.
Ghi nhận tại Trường THPT Mỹ Đình.
Ghi nhận tại Trường THPT Mỹ Đình.
Xảy ra tình trạng ùn ứ quanh khu vực trường học do rất đông học sinh quay trở lại trường.
Xảy ra tình trạng ùn ứ quanh khu vực trường học do rất đông học sinh quay trở lại trường.
Cờ đỏ khá "đắt khách", được bán với giá 5.000 đồng/chiếc.
Cờ đỏ khá "đắt khách", được bán với giá 5.000 đồng/chiếc.

Đọc thêm