Học sinh mầm non òa khóc ngày trở lại lớp

(PLVN) - Sau thời gian dài xa trường, nhiều học sinh mầm non tíu tít, tay bắt mặt mừng khi gặp lại bạn bè nhưng có những em bỡ ngỡ, khóc nức nở, không muốn xa bố mẹ...
Học sinh không chịu đến trường khiến phụ huynh phải dỗ dành. Ảnh VTC news.
Học sinh không chịu đến trường khiến phụ huynh phải dỗ dành. Ảnh VTC news.
Một cậu bé Hà Nội phấn khích khi được trở lại lớp. Ảnh Báo Tin tức.
 Một cậu bé Hà Nội phấn khích khi được trở lại lớp. Ảnh Báo Tin tức.
Một học sinh chưa quen việc đến lớp vẫn còn ngái ngủ. Ảnh Người đưa tin.
Một học sinh chưa quen việc đến lớp vẫn còn ngái ngủ. Ảnh Người đưa tin.
Cô bé khóc òa khi phụ huynh trở về. Ảnh Báo Tin tức.
Cô bé khóc òa khi phụ huynh trở về. Ảnh Báo Tin tức. 
Thậm chí, có học sinh còn nằng nặc đòi về khiến phụ huynh và cô giáo vất vả dỗ dành. Ảnh Báo Tin tức.
 Thậm chí, có học sinh còn nằng nặc đòi về khiến phụ huynh và cô giáo vất vả dỗ dành. Ảnh Báo Tin tức.

Trong khi đó, ở bậc tiểu học học sinh vui vẻ trở lại trường. Nhiều trường tổ chức cho các thầy cô hóa trang thành siêu nhân hay thuê những chú hề đón các bé để tạo sự tươi vui. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Gò Vấp, TP HCM) đón 1.700 học sinh các cấp đi học lại.

Cô Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trường nhà trường cho biết, học sinh khối lớp 1 khi đi học lại sẽ nhiều bỡ ngỡ và buồn, khóc nên trường đã bố trí các bạn thổi bong bóng hình nghệ thuật để thu hút, kích thích các em quay trở lại trường. Và tiết học đầu tiên của các em lớp 1, 2, 3 sẽ để tuyên truyền sau đó mới bắt đầu học chương trình chính.

Thầy giáo trường tiểu học Lê Đức Thọ hóa trang thành siêu nhân đón học sinh trở lại trường.
 Thầy giáo trường tiểu học Lê Đức Thọ hóa trang thành siêu nhân đón học sinh trở lại trường.

Còn tại điểm trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP HCM), các em vào trường theo lối đi được chia thành nhiều dãy để giãn cách, được đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào lớp. Sau đó học sinh nhanh chóng được đưa vào lớp để thực hiện nghi thức chào cờ. 

Nhân vật Bạch Tuyết được các em học sinh chú ý.
Nhân vật Bạch Tuyết được các em học sinh chú ý. 

Điều đặc biệt, các thầy cô không ngần ngại hóa hóa trang thành những nhân vật hoạt hình quen thuộc như siêu nhân, thần sấm, nàng Bạch Tuyết... để đón học sinh. Nhiều em tỏ ra vô cùng hào hứng khi thấy nhân vật yêu thích của mình xuất hiện ngay trong trường.

Giáo viên chủ động tổ chức hoạt động vui chơi, lì xì, giúp tâm lý học sinh thoải mái, vui vẻ. Phần thưởng của trò chơi là khẩu hiệu phòng chống dịch ý nghĩa. Ảnh Zing.vn
Giáo viên chủ động tổ chức hoạt động vui chơi, lì xì, giúp tâm lý học sinh thoải mái, vui vẻ. Phần thưởng của trò chơi là khẩu hiệu phòng chống dịch ý nghĩa. Ảnh Zing.vn

Đọc thêm