Học sinh, sinh viên cả nước rộn rã trong Ngày hội “trồng người”

Hôm qua - 5/9, tiếng trống khai trường rộn rã khắp nơi. Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới. Trong tiết trời mát mẻ của mùa thu Hà Nội, hơn 2.800 thầy, trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã vinh dự đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự và đánh trống khai trường...

Hôm qua - 5/9, tiếng trống khai trường rộn rã khắp nơi. Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới. Trong tiết trời mát mẻ của mùa thu Hà Nội, hơn 2.800 thầy, trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã vinh dự đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự và đánh trống khai trường.

Tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin rằng, hôm nay là ngày hội của học sinh, cũng là ngày hội của dân tộc. Hà Nội là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, khí phách dân tộc, Amsterdam là thủ đô của đất nước Hà Lan xinh đẹp, nên học sinh THPT Hà Nội - Amsterdam phải lấy đó làm niềm tự hào để phấn đấu.

Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở, với bề dày 25 năm và sứ mệnh lá cờ đầu của ngành giáo dục thủ đô, đội ngũ giáo viên của trường phải xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Mỗi học sinh phải phấn đấu học tốt để tiếp tục kế thừa truyền thống. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, không chỉ phấn đấu dạy tốt, học tốt mà ngành giáo dục cần phải phấn đấu quản lý tốt, với tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao nhất.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh trống khai trường. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh trống khai trường. Ảnh: TTXVN.
Năm học 2010-2011, các học sinh của trường đã mang về 85 giải học sinh giỏi cấp quận, 251 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 77 giải học sinh giỏi cấp quốc gia (tăng 15 giải so với năm học trước), 5 huy chương trong kỳ thi Khoa học trẻ tại Nigeria, 79 giải trong kỳ thi toán khu vực châu Á - Thái Bình Dương... Năm học 2011-2012, Trường Hà Nội- Amsterdam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy - học, tích cực đổi mới phương pháp dạy, nêu cao ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, không ngừng đổi mới quản lý, tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh mang phong cách riêng của trường.

Sẽ hạn chế tiêu cực trong thi tốt nghiệp

Ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, năm học 2011-2012, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra rà soát lại các khâu trong kì thi tốt nghiệp THPT 2010-2011 để xác định điểm mạnh và yếu. Qua đó sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể để tiến đến việc tổ chức kì thi gọn nhẹ nhưng đảm bảo an toàn và nghiêm túc.

Được biết, trong kì thi tốt nghiệp năm 2011-2012, Bộ GD&ĐT tiếp tục thực hiện phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho giám đốc các Sở GD&ĐT trong khâu tổ chức thi. Giao cho giám đốc Sở GD&ĐT đưa ra cách thức tổ chức thi phù hợp với địa phương của mình, bên cạnh Sở cũng được phép chủ động tổ chức chấm thi nhưng phải đảm bảo yêu cầu chấm chéo bài thi tự luận giữa các khu vực của tỉnh. Tuy nhiên, thông tin từ Bộ GD&ĐT cũng cho biết, song song với việc phân cấp cho địa phương, Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, trong năm nay, việc tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi sẽ được diễn ra theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế. Cụ thể: Thay đổi thời gian làm bài của một buổi thi trong một buổi thi trong kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế để phù hợp với thời gian thi tại các Olympic quốc tế; Thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và thi nói đối với các môn ngoại ngữ trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia...

Đồng thời, theo đề án công tác của Bộ, hướng ra đề thi cho mùa thi 2011-2012 sẽ đẩy mạnh áp dụng ma trận đề thi, tổ chức thi tốt nghiệp gọn nhẹ, hiệu quả, hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực.

Trước đó, trong thông điệp ngày khai trường, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành giáo dục cần đổi mới căn bản, toàn diện, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học. Ngành cần huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư phát triển giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Uyên Na

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học mới
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai giảng với học sinh Trường THPT Quốc học Huế.

Ngày 3/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự khai giảng tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.

Ngày 4/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng tại Trường THPT Việt Đức - Hà Nội.

Ngày 5/9, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng loạt dự lễ khai giảng tại một số trường ở Hà Nội: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự lễ tại trường Hà Nội - Amsterdam; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ ở trường THPT Sóc Sơn; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến trường THPT Nội trú Ba Vì...

Đọc thêm