Học sinh vào trung học phải kiểm tra trinh tiết?

Những thiếu nữ khi bước vào cấp trung học tại một tỉnh ở Indonesia sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra trinh tiết, động thái mà theo người đứng đầu phòng giáo dục của tỉnh là “sẽ tốt cho các em”.

Những thiếu nữ khi bước vào cấp trung học tại một tỉnh ở Indonesia sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra trinh tiết, động thái mà theo người đứng đầu phòng giáo dục của tỉnh là “sẽ tốt cho các em”.

Một học sinh người Indonesia.
Một học sinh người Indonesia. Ảnh: Internet

Ông H.M. Rasyid – người đứng đầu phòng giáo dục quận Prabumulih, thuộc tỉnh South Sumatra – nói rằng, việc triển khai đề xuất nói trên sẽ lấy kinh phí từ ngân sách của quận trong năm 2014.

Theo ông Rasyid, việc triển khai các cuộc kiểm tra trinh tiết là vì “mỗi phụ nữ đều có quyền trinh trắng” và rằng “chúng tôi hy vọng các học sinh sẽ không có những hành động tiêu cực”.

Các cuộc kiểm tra trinh tiết sẽ được tiến hành đối với các nữ sinh 15 hoặc 16 tuổi khi các em bước vào bậc trung học.

Theo thông tin từ giới chức quận Prabumulih, các em nữ sinh sẽ được kiểm tra xem màng trinh có còn nguyên vẹn hay không.

Ngược lại, những em học sinh nam sẽ không bị kiểm tra về thể chất cũng như sẽ không bị hỏi xem các em có còn trinh hay không.

Đề xuất nói trên đã vấp phải sự chỉ trích của các tổ chức dân sự tại Indonesia.

Bộ trưởng giáo dục Indonesia Mohammad Nuh cho rằng ý tưởng nói trên không hề khôn ngoan và cũng sẽ không thể ngăn chặn tình trạng quan hệ tình dục ở các thanh thiếu niên.

“Việc thực thi chính sách nào cũng không nên làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo dục của các học sinh”, ông Ibnu Hamad, người phát ngôn Bộ giáo dục Indonesia nói.

Mặc dù vậy nhưng tại Indonesia, các quan chức địa phương có quyền lực rất lớn trong khi chính quyền trung ương khó có thể gây ảnh hưởng đến các chính sách của các văn phòng giáo dục cấp dưới.

Hồi tháng 3/2012, bộ trưởng các vấn đề tôn giáo của Indonesia cũng đã đề xuất cấm mặc váy ngắn để nhằm mục đích chống lại khiêu dâm.

Đến tháng 12 cùng năm, các đảng Hồi giáo tại nước này tiếp tục đề xuất cấm rượu trên phạm vi toàn quốc. Nhưng cả 2 đề xuất nói trên đều không được triển khai.

Tuy nhiên, tại quận Lhokseumawe thuộc tỉnh Aceh – địa phương đang áp dụng luật Hồi giáo, những người phụ nữ đã bị cấm ngồi dạng chân sau xe máy vì theo giới chức địa phương này việc ngồi dạng chân sẽ phô bày các đường cong trên cơ thể người phụ nữ.

Bảo An (tổng hợp)