Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cho học viên về nguồn tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Một trong những điểm mới của chương trình giảng dạy, học tập cao cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) hiện nay đó là hoạt động “về nguồn”. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, các học viên sẽ được đi thực tế, tìm hiểu về lịch sử tại các “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng Việt Nam”, TS.Trần Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K73-B14 tại di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ở làng Luông (xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên)
Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K73-B14 tại di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ở làng Luông (xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên)

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập cao cấp lý luận chính trị, ngày 31/3/2023, Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức cho lớp Cao cấp lý luận chính trị K73-B14 (hệ không tập trung) về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên tại địa điểm đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K73-B14 dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K73-B14 dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Mục đích của hoạt động về nguồn là để các học viên hiểu biết hơn về truyền thống cách mạng Việt Nam; tìm hiểu quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng giai đoạn năm 1947-1954. “Qua chuyến đi này, các học viện lớp K73-B14 có điều kiện nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình”, TS.Trần Thị Tú Anh nhấn mạnh.

TS.Trần Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh viết cảm tưởng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

TS.Trần Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh viết cảm tưởng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Thực tế tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, các học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K73-B14 đã tổ chức dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm quan lán Tỉn Keo - địa điểm vào ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị đi tới quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

“Một trong những điểm mới của chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) hiện nay là hoạt động “về nguồn” tại các “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng. Trước đây, suốt khóa học, các học viên chỉ có hoạt động đi thực tế vào cuối khóa”, TS.Trần Thị Tú Anh cho biết thêm.

Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K73-B14 thăm quan lán Tỉn Keo

Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K73-B14 thăm quan lán Tỉn Keo

Dịp này, đoàn học viên lớp K73-B14 cũng đã đến thăm quan di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) ở Làng Luông (xã Bình Thành, huyện Định Hóa). Nơi đây, năm 1949, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã mở 2 khóa học tại cơ sở đầu tiên của trường: Khóa I (2/1949) với 40 học viên; khóa II (9/1949) với 175 học viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm trường ngay những ngày học đầu tiên của khóa học và nói chuyện với lớp học. Người đã ghi trên trang đầu cuốn Sổ vàng của nhà trường những lời dạy vô cùng quý giá:

“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Đại diện Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các học viên K73-B14 trao đổi về ý nghĩa của chuyến đi thực tế về nguồn tại Thái Nguyên

Đại diện Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các học viên K73-B14 trao đổi về ý nghĩa của chuyến đi thực tế về nguồn tại Thái Nguyên

Đại diện Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác tổ chức chuyến đi an toàn, ý nghĩa của Ban cán sự lớp K73-B14; sự phối hợp hiệu quả của Ban Quản lý Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa (Sở VHTT&DL Thái Nguyên). Đồng thời Vụ Quản lý đào tạo cũng ghi nhận ý thức tự tìm hiểu và tự giác học tập một cách nghiêm túc của các học viên lớp K73-B14 tại các di tích, địa điểm mà đoàn đã đến thực tế ở Thái Nguyên.

Đọc thêm