Học viên phi công tử nạn trong buồng lái máy bay quân sự L-39

Tin chính thức từ Trung đoàn Không quân 910 - Trường sỹ quan Không quân Quân chủng Phòng không, máy bay L-39 trên đường bay huấn luyện gặp sự cố khiến một học viên phi công tử nạn. Nguyên nhân được xác định do máy bay hỏng động cơ.
Học viên phi công tử nạn trong buồng lái máy bay quân sự L-39

"Sự việc xảy ra quá nhanh, học viên không kịp nhảy dù đã tử vong", một  lãnh đạo Trường Sĩ quan không quân đóng tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết thêm.

Học viên phi công bay tử nạn là Thượng sỹ Phạm Đức Trung, sinh năm 1994, quê Ninh Bình, tử nạn trong buồng lái.

Cũng theo tin từ Trung đoàn Không quân 910 - Trường sỹ quan Không quân Quân chủng Phòng không, sáng nay, 26/8, đơn vị tổ chức ban huấn luyện trên loại máy bay huấn luyện L39 tại sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Sau khi cất cánh, lấy độ cao, lúc 8g45 máy bay bị hỏng động cơ. Chỉ huy bay lệnh cho phi công quay về sân bay hạ cánh nhưng máy bay đã rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Học viên Phạm Đức Trung (phải) chụp cùng đồng đội trong lần tập huấn.
Học viên Phạm Đức Trung (phải) chụp cùng đồng đội trong lần tập huấn. 

Theo một người dân, máy bay bay khá thấp, bất ngờ chao đảo rồi lao xuống vướng dây điện, cà sát mặt Quốc lộ 1A, làm vỡ một đoạn dải phân cách rồi lao xuống ruộng.

Tại hiện trường, máy bay bị vỡ phần đầu, nằm trên đám ruộng cách quốc lộ khoảng 100 m về hướng Đông. Lực lượng chức năng đang làm việc xung quanh máy bay, tìm kiếm mảnh vỡ.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Đọc thêm