Học viện Tư pháp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

(PLVN) - Sáng 2/8, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ cùng các công nhân, viên chức, người lao động thuộc Học viện. 
Học viện Tư pháp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại Nguyễn Thị Phong Lan cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, Học viện đã chủ động triển khai các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, Học viện đã xét tuyển được 2.159 hồ sơ tuyển sinh, trong đó có 1.825 học viên đã nhập học, đạt tỷ lệ 54% so với chỉ đào tạo được giao trong năm 2019 (3.330 chỉ tiêu).  

Bên cạnh đó, một số thể chế nội bộ của Học viện được hoàn thành trước tiến độ; công tác xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng được tích cực triển khai; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và cấp vụ của Học viện được thực hiện bài bản, đúng quy trình, thủ tục; đảm bảo tốt các chế độ chính sách và chăm lo chu đáo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện được chú trọng tăng cường.

Liên quan đến công tác hợp tác quốc tế, Học viện Tư pháp đã chủ động phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Tư pháp Lào quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Tính đến ngày 30/6/2019, Học viện đã hoàn thành 04/07 nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện theo đúng tiến độ, trong đó Học viện đã hoàn thành lớp đào tạo nghề công chứng từ năm 2018 tiếp nối sang, hoàn thành lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tại Hà Nội cho 30 giảng viên, cán bộ Lào; phối hợp tổ chức đón Đoàn công tác do đồng chí Phayvy SYBOUALAYPHA - Thứ trưởng Bộ Tư pháp CHDCND Lào sang tìm hiểu cơ cấu, tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan thi hành dân sự; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng, sửa đổi Luật.  


 Bên cạnh các kết quả đạt được, Học viện Tư pháp vẫn còn những hạn chế, khó khăn như một số nhiệm vụ xây dựng thể chế chưa hoàn thành theo tiến độ như xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Tư pháp; sửa đổi Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên cơ hữu của Học viện Tư pháp. Một số nhiệm vụ về xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống còn chậm tiến độ; tỷ lệ giải ngân kinh phí không thường xuyên 6 tháng đầu năm thấp so với quy định. Điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường tuy đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Với tinh thần quyết tâm hoàn thành kế hoạch công tác, trong 6 tháng cuối năm, Học viện Tư pháp sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, với những trọng tâm về công tác xây dựng thể chế, công tác tổ chức cán bộ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng; Công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và xuất bản tạp chí Nghề luật; Công tác đối ngoại và các công tác khác.

Thảo luận về báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Học viện Tư pháp, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đều đánh giá cao những kết quả mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Các đại biểu cũng đưa ra một số gợi ý giải pháp để Học viện Tư pháp có thể áp dụng trong triển khai công tác 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao hơn nữa. Lãnh đạo các đơn vị cũng khẳng định sẽ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ riêng của Học viện Tư pháp và nhiệm vụ chung của Bộ, của ngành.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ. Đặc biệt, trong nửa cuối năm 2019, ông Kiên yêu cầu phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác, nhất là trong đào tạo và bồi dưỡng; thực hiện tốt công tác quản lý học viên, tăng cường đối thoại kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của học viên trong quá trình học tập, sinh hoạt; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Dự án ODA. Bên cạnh đó, Học viện sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phương pháp hiện đại trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. 

Học viện Tư pháp sẽ cố gắng giải quyết các khó khăn, hạn chế đồng thời nỗ lực, quyết tâm, tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để đảm bảo chất lượng và tiến độ các công việc đã đặt ra trong Kế hoạch, đạt kết quả cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đọc thêm