Học viện Tư pháp tổ chức cuộc thi Tài năng luật sư năm 2020

(PLVN) - Chiều 3/10, tại Học viện Tư pháp đã diễn ra cuộc thi Tài năng luật sư năm 2020 với chủ đề “Mùa thu cho em”. Chương trình do Khoa đào tạo luật sư – Học viện Tư pháp tổ chức.

Đây là chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm ngày Luật sư Việt Nam (10/10), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) và ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Thông qua chương trình này, Khoa đào tạo luật sư mong muốn tăng cường các hoạt động giao lưu, hiểu biết giữa thầy và trò, giữa các học viên, làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt ngoại khóa trong hoạt động đào tạo và quản lý của Khoa đào tạo luật sư; thiết thực tạo không khí phấn khởi, hăng say làm việc và học tập.

 

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp -TS. Nguyễn Xuân Thu cho biết cuộc thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ hướng tới kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn trong quý IV năm 2020 mà còn là cuộc giao lưu, gặp gỡ giữa thầy và trò, giữa các học viên để mọi người hiểu nhau hơn.

“Mong rằng sau cuộc giao lưu này, thầy trò chúng ta  sẽ dạy tốt hơn, học tốt hơn và chất lượng đào tạo nghề luật sư ở Học viện Tư pháp ngày càng cao hơn nhờ những hoạt động mang tính bổ trợ cao. Chúc các đội thi “cháy hết mình”, chúc ban giám khảo thật công tâm, thật khoa học để có kết quả viên mãn”, Phó Giám đốc phụ trách học viện nói.

 

Chia sẻ về cuộc thi, PGS.TS Nguyễn Minh Hằng – Trưởng khoa đào tạo luật sư cho biết có 17 đội thi đến từ các lớp luật sư khóa 22 tại Hà Nội, Nghệ An và Lớp đào tạo nghề luật sư chất lượng cao khóa I tại Học viện Tư pháp. Khóa học này được coi là con đường, định hướng đào tạo mới của Học viện Tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đội ngũ luật sư trong công cuộc cải cách tư pháp. 

Bởi đây là chương trình mới, có cách thức vận hành, triển khai tổ chức giảng dạy và học tập khác với các chương trình đào tạo khác đã và đang triển khai thực hiện. Chương trình đào tạo này không chỉ cung cấp các kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cơ bản và chuyên sâu mà còn coi trọng việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường tính thực tế, thực hành nghiệp vụ.

 

Ban giám khảo gồm: PGS.TS Nguyễn Minh Hằng – Trưởng ban giám khảo; LS. Nguyễn Văn Chiến – Đại biểu quốc hội khóa XIV, Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội; Ca sỹ, nghệ sỹ ưu tú Kim Tiến; Ths. Trần Minh Tiến – Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Tư pháp; LS Hoàng Văn Hướng, LS Nguyễn Mạnh Hùng và LS Nguyễn Việt Dũng.

 

39 tiết mục dự thi có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, tình thầy trò…. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba… cho các đội nhận được số điểm cao từ Ban giám khảo.

 

Đọc thêm