Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp: Tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ

(PLO) - Chiều 20/12, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2018).  Đến và tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và đông đủ các cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp.  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp đã ôn lại truyền thống 74 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như tình hình hoạt động của Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp trong năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh đến các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Theo đó, hàng năm Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp đều tổ chức các cuộc thăm hỏi, tri ân các cựu chiến binh tại các Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh tại nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước.

Bày tỏ niềm xúc động trong buổi gặp mặt thân mật này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đánh giá cao hoạt động của Hội Cựu chiến binh Bộ và mong muốn trong năm tới, Hội Cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quy tụ được anh em hội viên tham gia nhiều hơn nữa. 

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Bộ Tư pháp nói chung, cho hoạt động của Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp nói riêng và trao Thẻ Hội viên cho các hội viên. 

Đọc thêm