Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc họp khẩn về tình hình Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đêm muộn ngày 21/2 (giờ Mỹ, sáng 22/2, giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành họp khẩn về vấn đề Ukraine, sau khi Nga chính thức công nhận nền độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở Donbass (miền Đông Ukraine).
Cuộc họp của HĐBA Liên Hợp quốc ngày 21/2.
Cuộc họp của HĐBA Liên Hợp quốc ngày 21/2.

Cuộc họp được tiến hành theo đề nghị của Ukraine. Theo đài abc, đây là cuộc họp thứ 3 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình Ukraine trong những tuần gần đây. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo kêu gọi các bên cần ngăn ngừa xung đột bằng mọi giá.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể gây căng thẳng. Ông Zhang cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh và khuyến khích mọi nỗ lực cho một giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn thường trực của Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield đã chỉ trích động thái trên của Nga. Bà Thomas-Greenfield cho biết Mỹ sẽ đưa ra lệnh trừng phạt đối với Nga trong ngày 22/2.

Đại sứ Ấn Độ tại LHQ TS Tirumurti cho biết, Ấn Độ theo dõi sát tình hình tại Ukraine, cho rằng căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine là vấn đề rất đáng quan ngại. Nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là phải xoa dịu cuộc khủng hoảng này, ông TS Tirumurti kêu gọi dành thời gian cho các sáng kiến mà các bên gần đây cam kết thực hiện nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Trong bối cảnh này, Ấn Độ hoan nghênh các nỗ lực mạnh mẽ đang diễn ra, kể cả thông qua Nhóm liên lạc ba bên và theo định dạng Normandy. Ông TS Tirumurti hối thúc các bên nỗ lực hơn nữa để giải quyết mâu thuẫn.

Về phía Nga, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho rằng các cường quốc phương Tây cần suy nghĩ thấu đáo và không làm nghiêm trọng hóa tình hình. Ông khẳng định Moscow luôn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng hiện nay.

Đại sứ Nga cũng khẳng định, việc Nga đưa quân tới Luhansk ở Donbass là nhằm gìn giữ hòa bình, bảo vệ các công dân được cấp hộ chiếu Nga đang sinh sống tại đây. Các động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/2 ra lệnh triển khai quân đội đến hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở Donbass, miền Đông Ukraine, sau khi tuyên bố công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng này. Nga cũng đã ký các hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và tương trợ với lãnh đạo của các nước cộng hòa tự xưng này.

Trong phát biểu ngày 22/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, Nga vẫn sẵn sàng đối thoại và Moscow luôn ủng hộ biện pháp ngoại giao. Theo bà Zakharova, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov vẫn sẵn sàng đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xung quanh vấn đề Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Blinken vào ngày 24/2 tới tại Geneva, Thụy Sỹ nhằm tìm cách tháo gỡ căng thẳng liên quan Ukraine. Cùng ngày, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga thông báo sẽ chuyển 228 tấn viện trợ nhân đạo từ Cục Dự trữ Liên bang cho các công dân đã được sơ tán ở Donetsk và Lugansk do tình hình trong khu vực này ngày càng trầm trọng.

Về phía Ukraine, theo tờ Ukrinform, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky trong một phát biểu ngày 22/2 cho rằng các sự kiện ngày 21/2 là bước leo thang từ phía Nga. Cho rằng các động thái này đã hủy hoại các nỗ lực hòa bình, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không có bất cứ nhượng bộ nào về lãnh thổ.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng nhấn mạnh Kiev đang mong đợi những bước đi rõ ràng và hiệu quả từ các nước đồng minh liên quan quyết định trên của Nga, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc họp khẩn giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp về vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Estonia Alar Karis ở Kiev, ông Zelensky cho biết thêm rằng đã nhận được yêu cầu từ Bộ Ngoại giao Ukraine, đề nghị xem xét vấn đề cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Nga.

“Ngay sau cuộc họp báo, tôi sẽ làm việc về vấn đề này và các vấn đề khác”, ông Zelensky nói. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cũng khẳng định Kiev vẫn cam kết tiến hành các nỗ lực hòa bình và ngoại giao sau động thái của Nga. “Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Nga giải quyết những vấn đề này thông qua đối thoại, ngồi vào bàn đàm phán”, ông Zelensky nói.

Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU đang thảo luận về việc cấm buôn bán trái phiếu nhà nước Nga và áp các lệnh trừng phạt lên các cá nhân có liên quan sau các quyết định mới nhất của lãnh đạo Nga.