Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương làm việc với huyện Cư Kuin

(PLVN) -Sáng 7/8 , tại Đắk Lắk, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cư Kuin.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện Cư Kuin đã Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện năm 2023 và các tháng đầu năm 2024: Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng, UBND các xã đã tập trung phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh, nghị định mới ban hành; Các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; Các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp với hình thức đa dạng...

Cụ thể: Tổ chức 121 cuộc tuyên truyền pháp luật với 17.895 lượt người tham dự; mở chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên Trang thông tin điện tử của huyện đăng tải 306 tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát sóng 77 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời tuyên truyền các văn bản mới ban hành; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội, liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được lồng ghép vào các chuyên mục được phát sóng thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, thời lượng 5 phút/chương trình, phát 3 lần mỗi ngày.

Đại biểu Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Đại biểu Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

In và cấp phát cho các cơ quan, đơn vị 81.100 tờ rơi, tờ gấp pháp luật các loại; 950 cuốn tài liệu các loại và sổ tay Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cho UBND các xã, các câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, các báo cáo viên và tuyên truyền viên.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì tốt sinh hoạt “Ngày pháp luật”; Phòng Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho các đối tượng là lãnh đạo UBND các xã, cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các xã; già làng, trưởng thôn, buôn; chức sắc tôn giáo; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số sinh sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 200 lượt người tham dự...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua các cuộc thi, hội thi như: Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” huyện Cư Kuin lần thứ I năm 2023; Hội thi “Hòa giải viên giỏi huyện Cư Kuin lần thứ III” năm 2023; Hội thi “Trưởng thôn, buôn với pháp luật” năm 2024, Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, dự kiến cấp xã tổ chức trong tháng 8/2024, cấp huyện tổ chức trong tháng 9/2024; Hưởng ứng các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật của tỉnh như cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”, “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”.

Đại biểu Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Đại biểu Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Trên địa bàn huyện có 09 mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể như sau: Mô hình tuyến đường Thanh niên tự quản về an ninh trật tự, mô hình khu dân cư an toàn, bình yên không tội phạm tệ nạn xã hội, tại xã Ea Ktur; mô hình tuyên truyền trên Zalo, mô hình tuyên truyền miệng, tại xã Ea Tiêu; mô hình câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, mô hình Giáo xứ 3 an toàn, mô hình cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, tại xã Ea Bhốk; mô hình mẹ kết nối với con gái, tại xã Cư Êwi; mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, mô hình Ba an toàn, tại xã Hòa Hiệp.

Công tác hòa giải cơ sở trong thời gian trên đã tiếp nhận, hòa giải 108 vụ, việc, trong đó: Hòa giải thành 91 vụ việc (chiếm 84,25%); hòa giải không thành 17 vụ việc (chiếm 15,75%).

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về pháp luật nói chung còn hạn chế, vẫn còn tình trạng ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, đặc biệt tình trạng vi phạm pháp luật trong lực lượng thanh thiếu niên vẫn còn phổ biến, chủ yếu trên các lĩnh vực: An toàn giao thông, An ninh trật tự - an toàn xã hội; Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ít, không đủ hoạt động nên ảnh hưởng đến hoạt động hòa giải, ảnh hưởng đến sự nhiệt tình, tích cực của hòa giải viên.

Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin

Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin

Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Cư Kuin lý giải nguyên nhân khó khăn, tồn tại ở địa phương do: Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm; Sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu tính đồng bộ, chưa chặt chẽ; Một số cán bộ làm công tác tuyên truyền chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Phó Cục trưởng Cục phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên

Phó Cục trưởng Cục phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong quá trình triển khai công tác mà UBND huyện Cư Kuin đạt được trong thời gian qua. Qua báo cáo và trao đổi thảo luận, có thể thấy UBND huyện Cư Kuin đã quan tâm, chỉ đạo trong công tác triển khai tại các cơ sở. Thời gian tới, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Cư Kuin cần tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Tiếp tục rà soát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2024, từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ cụ thể đề ra; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, chú trọng tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động PBGDPL; Cuối cùng là kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Đọc thêm