Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới kết thúc phiên họp thường niên

(PLVN) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn và người đứng đầu của 183 cơ quan Hải quan thành viên của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) đã dự các phiên họp thường niên 133/134 của Hội đồng WCO ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ từ ngày 27-29/6/2019. 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn họp song phương với Phó Cao ủy cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn họp song phương với Phó Cao ủy cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ

Lãnh đạo Hải quan các nước đã đánh giá toàn diện các công việc đã triển khai của WCO trong năm vừa qua và vạch ra lộ trình phát triển, quản lý hải quan thời gian tới, với kỳ vọng chung là xây dựng một môi trường cho thương mại toàn cầu mang tính minh bạch, an toàn, có thể dự đoán và ổn định.

Hội đồng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn khác nhau của WCO bao gồm: Danh mục HS (Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa- PV), quy tắc xuất xứ hàng hoá, trị giá hải quan, kiểm soát hải quan, tạo thuận lợi thương mại và xây dựng năng lực cho các cơ quan Hải quan cũng như nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức hải quan trên bình diện thế giới. Trong số những công cụ quản lý hải quan quan trọng nhất đã được Hội đồng thảo luận và thông qua đó là HS phiên bản 2022.

Phiên bản này đã có những sửa đổi quan trọng về những nhóm hàng mới hoặc bổ sung các chú giải mới về các hàng hoá ứng dụng công nghệ mới như máy in 3D, điện thoại di động thông minh, vật thể bay, sản phẩm thuốc lá điện tử, rác thải điện tử, các loại khí ga có khả năng tác động làm nóng khí quyển toàn cầu, bộ kits thử nhanh virut Zika và các loại dịch bệnh lây nhiễm từ muỗi, các vật phẩm văn hoá... Hội đồng đã thông qua gói cẩm nang Thương mại điện tử và thống nhất sẽ tiếp tục phát triển các phụ lục kỹ thuật của gói cẩm nang này.

Để tăng cường hợp tác Hải quan - Bưu điện, Hội đồng WCO đã thông qua bản hướng dẫn nghiệp vụ chung WCO - Liên minh Bưu điện Quốc tế (UPU) về trao đổi trước dữ liệu điện tử giữa bưu điện và hải quan. Đây vừa là chiến lược thực hiện, vừa là kế hoạch hành động và là một cơ chế xây dựng năng lực nhằm mục tiêu đảm bảo việc áp dụng hiệu quả Khung tiêu chuẩn WCO về quản lý thương mại điện tử qua biên giới bởi các cơ quan Hải quan thành viên của WCO.

Hội đồng đã thông qua kế hoạch chiến lược mới của WCO giai đoạn 2019 - 2022 với 9 lĩnh vực ưu tiên gồm: Quản lý biên giới có phối hợp giữa các cơ quan, an ninh và an toàn thương mại, Công ước KYOTO sửa đổi, thương mại điện tử, HS, chiến lược xây dựng năng lực, đo lường và đánh giá mức độ hoạt động, liêm chính, hải quan số và phân tích dữ liệu.

Hội đồng đã bầu ông Pranab Kumar Das - Hải quan Ấn Độ là Cục trưởng Cục Tuân thủ và Tạo thuận lợi; ông Taeil Kang - Hải quan Hàn Quốc làm Cục trưởng Cục Xây dựng năng lực của Ban Thư ký WCO với nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ tháng 1/2020. Ông Dicksons Collins Kateshumbwa - Cao uỷ Hải quan Uganda được bầu làm Chủ tịch Hội đồng WCO để điều hành các phiên họp của Uỷ ban Chính sách chung và Hội đồng với nhiệm kỳ 1 năm đến hết tháng 6/2020.

Hội đồng 133/134 đã chứng kiến việc gia nhập các công ước của Hội đồng: Ghana đệ trình công hàm gia nhập Công ước KYOTO sửa đổi; Gambia đệ trình văn kiện chính thức gia nhập công ước HS. Cả hai công ước này được thế giới công nhận chung là các công cụ hải quan hiện đại cho mục tiêu thuận lợi hoá thương mại. Phiên họp Hội đồng 135/136 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2020 theo thông lệ chung.

Đọc thêm