Hội nghị giới thiệu nhân sự (lần đầu) tham gia BCH Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028

(PLVN) - Sáng 15/6, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị thực hiện các bước (từ bước 2 đến bước 5) công tác giới thiệu nhân sự (lần đầu) tham gia Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu gồm 03 Trường Cao đẳng Luật và Cục Công tác phía Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đã báo cáo kết quả công tác giới thiệu nhân sự tái cử; số lượng BCH theo dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028, phổ biến quy trình thực hiện công tác giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH, Ủy ban Kiểm tra theo quy định; kết quả thực hiện Bước 1 công tác giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu, ý kiến của Đảng ủy, Ban cán sự Đảng.

Theo đó, tại các Hội nghị trước đó, các thành viên đã giới thiệu và bầu tái cử 11 đồng chí Ủy viên BCH, 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và tái cử đồng chí Chủ tịch Công đoàn Bộ. Đối với Ủy ban Kiểm tra cũng đã giới thiệu được 5 đồng chí tái cử.

Hội nghị lần này sẽ giới thiệu nhân sự mới - tham gia lần đầu BCH Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 với quy trình 5 bước như quy trình giới thiệu nhân sự tái cử vừa qua. Trong đó, tại bước 1, BCH Công đoàn đã căn cứ quy định của cấp trên, rà soát quy hoạch, rà soát tình hình thực tiễn xây dựng dự kiến danh sách nhân sự để xin ý kiến Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng và đã nhận được sự nhất trí.

Hội nghị đã giới thiệu nhân sự (lần đầu) BCH Công đoàn Bộ gồm 6 đồng chí; giới thiệu Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ gồm 3 đồng chí; chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ gồm 2 đồng chí.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đọc thêm