Đây là dịp để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia y tế, tổ chức truyền thông và các bên liên quan cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá thời gian qua, đồng thời trao đổi, chia sẻ các mô hình hiệu quả và đề xuất các giải pháp phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan quản lý, tổ chức truyền thông và các chuyên gia y tế trong nước.
Dự kiến, hội thảo có sự tham dự của đại diện một số Bộ, ngành như: Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Văn phòng Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế - xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế như: Vụ Pháp chế; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương; Cục Phòng bệnh; Văn phòng Bộ (bộ phận truyền thông); Trường Đại học Y tế Công cộng; Trường Đại học Thương mại; Các tổ chức phòng, chống tác hại thuốc lá như: Tổ chức Y tế Thế giới; Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu; Tổ chức chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá; Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam; Cùng các cơ quan báo chí, truyền hình.
Trước đó, ngày 30/11/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV.
Nghị quyết 173/2024/QH15 nêu rõ, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội; giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đối với thanh niên, thiếu niên về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người.