Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(PLVN) - Hội thảo trực tuyến diễn ra tại 15 điểm cầu với 2 điểm cầu chính, 1 tại thành phố Hà Nội và 1 điểm tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sáng nay (25/8), Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các đại biểu là lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tham gia hội thảo tại điểm cầu Quảng Bình.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo ở điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo ở điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Hội thảo có chủ đề “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp- Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam” được tổ chức trực tuyến tại 15 điểm cầu với 2 điểm cầu chính, 1 tại thành phố Hà Nội và 1 điểm tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Có 13 điểm cầu phụ (tham gia học tập): Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, 2, 3, 5, 7, 9; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, 2, 3, 4, Quân chủng Hải quân; Học viện Lục quân; Trường Sĩ quan Lục quân 2. Điểm cầu tại tỉnh Quảng Bình có gần 150 đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận.

Ban Tổ chức đã nhận được 110 bài viết về chủ đề vừa nêu. Trong đó có hơn 100 bài viết, tham luận của các đồng chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; tham luận của lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành; bài của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tham luận của lãnh đạo một số địa phương;...

Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ: Quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến tranh cách mạng Việt Nam và con đường đấu tranh giải phóng dân tộc; về khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh nhân dân; về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” và phát triển học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh...

Phát biểu tại Hội thảo ở điểm cầu tỉnh Quảng Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam: “Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao và đóng góp xuất sắc vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Cùng với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân. Đại tướng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Quảng Bình, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ, quân và dân với mong muốn đưa Quảng Bình thành tỉnh phát triển.

Hội thảo làm rõ thêm những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; trong tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức, điều hành hoạt động tác chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là trong đấu tranh giành chính quyền và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; trong phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và mở rộng quan hệ đối ngoại; giá trị và những bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc truyền thống cách mạng và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ; vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp- Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam” còn là dịp để các đại biểu tập trung nghiên cứu và phát triển lý luận về đấu tranh cách mạng; về quan điểm, tư tưởng xây dựng thế trận lòng dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đọc thêm