Hội thảo Khoa học mô hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em trong tố tụng hình sự

(PLVN) -Vừa qua, tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em trong Tố tụng Hình sự”.
Hội thảo Khoa học mô hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em trong tố tụng hình sự

Hội thảo do CLB Công Lý Vì Trẻ Em cùng CLB Kiểm Sát Trẻ tổ chức thực hiện, dưới sự bảo trợ của Viện Luật so sánh, Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội và Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, với mục đích tạo môi trường nghiên cứu, trao đổi các vấn đề pháp lý liên quan.

Hội thảo diễn ra dưới sự đồng chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Hiền Phương – Phó Viện trưởng Viện Luật so sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội, TS. Đào Lệ Thu – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật Công - Viện Luật So sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội và ThS. Đậu Công Hiệp - Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tham dự Hội thảo, về phía các chuyên gia, diễn giả, có TS. Đào Lệ Thu - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật Công - Viện Luật So sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội; TS. Trần Thị Liên - Phó trưởng Bộ môn Tố tụng Hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội; TS. Lương Thị Mỹ Quỳnh - Nguyên Trưởng Bộ môn Luật Tố tụng hình sự Đại học Luật TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thẩm phán cao cấp - Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND Cấp cao tại Hà Nội; ThS. Phan Thanh Minh - Luật gia Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân TP.HCM; Bà Trần Thị Ngọc Nữ - Luật sư - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM; Bà Nguyễn Thu Huyền - Kiểm sát viên sơ cấp viện Hình sự, viện Kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hà Nội; và Bà Nguyễn Thị Thủy Sen - Trợ giúp viên pháp lý, Phó trưởng Phòng pháp luật lao động xã hội - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hội thảo còn đón nhận sự quan tâm và tham dự của nhiều vị khách mời đến từ các cơ sở đào tạo Luật trong nước và các cơ quan chuyên trách trong hệ thống tư pháp như: Thầy Nguyễn Sơn Tùng - Bí thư đoàn trường Đại học Luật Hà Nội; Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh; Trưởng Bộ môn Tội phạm học Trường Đại học Luật TP.HCM, đồng thời là Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân TP.HCM; Ông Hà Đình Bốn - Nguyên vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em Việt Nam; GS.TS Trần Phương Đạt - Nguyên trưởng khoa Đào tạo Sau đại học Học viện Cảnh sát nhân dân, Bà Hoàng Thị Song Mai - Trưởng phòng Phòng I Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC, Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hà Nội.… Ngoài ra, hội thảo cũng có góp mặt và thảo luận sôi nổi của các thầy cô là lãnh đạo của các khoa chuyên môn, các phòng ban cùng các giảng viên và học viên, sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Đào Lệ Thu đã khẳng định tầm quan trọng của vấn đề bảo đảm tiếp cận tư pháp cho trẻ em, bao gồm trẻ em là bị cáo, nạn nhân và người làm chứng; tiếp đó trình bày cơ sở lý luận, chính trị và pháp lý của việc xây dựng mô hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em trong tố tụng hình sự. Trong thời gian diễn ra Hội thảo, các diễn giả đã trình bày sôi nổi những nội dung chính về đặc điểm chính, vai trò và ý nghĩa, những nguyên tắc, yêu cầu đặt ra đối với mô hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em ở một số khu vực trên thế giới như: Châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Đồng thời, Hội thảo cũng nhìn nhận mô hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em dưới nhiều góc nhìn của các chuyên gia, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn như: Thẩm phán, Luật sư, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Trợ giúp viên pháp lý, v.v…

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Sơn Tùng đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể sinh viên đến từ 2 đơn vị CLB Công Lý Vì Trẻ Em và CLB Kiểm Sát Trẻ, quý diễn giả, đại biểu, chuyên gia khách mời đã dành sự tâm huyết và đóng góp to lớn cho sự thành công của Hội thảo. Đồng thời, thay mặt Ban tổ chức, TS. Đào Lệ Thu đã có những kết luận về mặt khoa học cho Hội thảo thông qua việc tổng hợp ý kiến của diễn giả và các khách mời, ghi nhận sự thành công của Hội thảo cả về công tác tổ chức và chất lượng khoa học của các phát biểu, cũng như gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành phần tham gia đóng góp, tạo nên sự thành công của Hội thảo./.

Đọc thêm