Hội thảo khoa học về Quốc sư Khuông Việt

Ngày 18/3, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập và Đại Lễ tưởng niệm 1000 năm Quốc sư Khuông Việt viên tịch. 

Ngày 18/3, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập và Đại Lễ tưởng niệm 1000 năm Quốc sư Khuông Việt viên tịch. 

Thượng toạ Thích Thanh Quyết cho biết: “Quốc sư Khuông Việt, thế danh Ngô Chân Lưu, dòng dõi Ngô Vương sinh năm 933, viên tịch ngày 15/2 năm Tân Hợi (1011). Ngài là Tăng thống Quốc sư, cố vấn chính trị - quân sự - ngoại giao xuất sắc của hai triều đại Đinh – Lê; những năm tuổi già,  Ngài về quê hương vùng đất Phù Linh Sóc Sơn dựng chùa, mở trường dạy học…”.

Thế kỷ X đầy ắp những sự kiện, là thế kỷ bản lề trong tiến trình lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng, mở ra kỷ nguyên của Thăng Long - Đại Việt huy hoàng; tư tưởng văn hoá, lối sống Phật giáo, các Thiền sư và lực lượng Phật giáo đóng vai trò hạt nhân, ngọn cờ tập hợp các dân tộc, định hướng xây dựng và phát triển đất nước.

Hội thảo tập trung nghiên cứu, trao đổi, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp tu hành và những đóng góp của Quốc sư Khuông Việt đối với thể chế chính trị Việt Nam đương thời cũng như cho quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam; khảo cứu vị trí, vai trò và những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với những vấn đề cụ thể như xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đạo đức, lối sống của người Việt Nam cũng như bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc...

Tuấn Ngọc

Đọc thêm