Hội thảo Quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển tại Quảng Ninh

(PLVN) - Ngày 3/3, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Diễn đàn toàn cầu về hạch toán tài nguyên và Đại học New South Wales tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Hạch toán tài nguyên biển và ven biển – Kết nối và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo lần này có sự tham gia của 10 quốc gia và tổ chức thế giới, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia kỹ thuật. Hội nghị được tổ chức với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng tài khoản đại dương cho từng địa phương, từng quốc gia, cũng như khu vực.

Tại hội thảo, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kỹ thuật đã tham luận, tọa đàm về một số nội dung trọng tâm, như: Tài khoản đại dương cho phát triển đại dương bền vững tại Việt Nam; Hạch toán tài nguyên biển và ven biển tại Việt Nam: Kinh nghiệm thực tiễn và các bước tiếp theo; Thúc đẩy kinh tế biển Việt Nam bền vững - Nghiên cứu rà soát chi tiêu công; Giới thiệu dự án GEF “Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào kế hoạch phát triển của Việt Nam nhằm hướng tới nền kinh tế biển xanh bền vững”; Nền kinh tế xanh và tài chính xanh…

Các đại biểu, chuyên gia tham luận, chia sẻ về một số vấn đề trong khuôn khổ hội thảo.

Cũng tại hội thảo, nhiều nội dung, như: Kinh nghiệm, cách làm trong thúc đẩy kinh tế biển bền vững; nghiên cứu điển hình về hạch toán tài nguyên biển và ven biển, phát triển đại dương bền vững; tính toán việc tích hợp lên hệ thống dữ liệu thống kê chung của từng địa phương, từng quốc gia; nghiên cứu và xây dựng hạch toán tài nguyên biển và ven biển chung cho khu vực Đông Nam Á… cũng được các chuyên gia đưa ra bàn thảo, tìm giải pháp.

Chia sẻ với Hội thảo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng có lợi thế cạnh tranh lớn trong phát triển kinh tế biển với một hệ sinh thái biển và ven biển đa dạng. Tuy nhiên, hiện nay, sự phát triển của các ngành kinh tế biển vẫn còn manh mún, có nguy cơ xung đột cao giữa lợi ích trong phát triển kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái biển.

Để giải quyết vấn đề này, hạch toán tài nguyên biển là một trong những giải pháp đang được các quốc gia trên thế giới triển khai, là một khung thống kê đánh giá 4 chiều, bao gồm: Lượng tài nguyên; chất lượng môi trường; giá trị kinh tế; dịch vụ hệ sinh thái. Từ đó xây dựng các chiến lược, chính sách trong phát triển bền vững và bảo tồn hệ sinh thái.

Trong khuôn khổ hội thảo, ngày mai, 4/3, các đại biểu sẽ có phiên thảo luận nhóm về các ưu tiên trong phát triển đại dương bền vững và thúc đẩy hợp tác về hạch toán tài khoản đại dương khu vực Nam Á/Đông Nam Á và tham quan thực tế tại vịnh Hạ Long.

Đọc thêm