Hội trại hưởng ứng năm An toàn Giao thông Quốc gia

Hưởng ứng năm An toàn Giao thông Quốc gia,   Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 vừa phối hợp với Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á - AIP và Công ty TNHH Intel Products Việt Nam tổ chức hội trại an toàn giao thông tại khu sinh thái Nhà Việt Nam.

Hưởng ứng năm An toàn Giao thông Quốc gia,   Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 vừa phối hợp với Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á - AIP và Công ty TNHH Intel Products Việt Nam tổ chức hội trại an toàn giao thông tại khu sinh thái Nhà Việt Nam.

Cùng với 300 tình nguyện viên từ Công ty Intel, hội trại là dịp để  các em học sinh từ 4 trường tiểu học của quận 9: Phước Long, Phước Thạnh, Nguyễn Minh Quang và Trương Văn Thành được chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giao thông đường bộ của mình qua nhiều trò chơi thú vị.  

a
các em đã có một buổi hội trại đầy ý nghĩa

Mục đích của hội trại là tạo nên những cơ hội giúp các em thực hành những kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông đã được học trên lớp và từ đó khuyến khích các em vận dụng các kỹ năng này vào thực tế. Buổi hội trại kết thúc bằng những tiết mục văn nghệ dễ thương của các em như ca hát, làm thơ, khiêu vũ. Những hình ảnh và trải nghiệm sống động trong các trò chơi tại hội trại sẽ mãi đọng lại trong các em và điều này sẽ giúp các em biết giữ an toàn hơn cho bản thân và bạn bè của mình.     

Bà Nguyễn Hoàng Thục Quyên, Giám đốc các Chương trình Cộng đồng – Công ty TNHH Intel Products Việt Nam chia sẻ: “Đối với Intel, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể giao lưu với các em học sinh. Mọi người bắt đầu bằng việc cùng các em học sinh trang trí lều trại, làm bảng tin tuyên truyền an toàn giao thông để cùng triển lãm, bên cạnh một số trò chơi thú vị khác như tạo hình trên cát với chủ đề an toàn giao thông hay các tiết mục văn nghệ. Tất cả những hoạt động này không chỉ đem đến cho các em những giây phút thư giãn mà còn giúp các em ghi nhớ thói quen đi đường an toàn”.
    
Bà Mirjam Sidik –Giám đốc Điều hành Quỹ AIP cho biết thêm: “Công ty TNHH Intel Products Việt Nam rất nhiệt huyết trong các hoạt động tài trợ của mình. Trong năm nay, Intel đã trao tặng 1,360 mũ bảo hiểm cùng những hỗ trợ khác trong việc giáo dục an toàn giao thông cho các trường tiểu học ở Quận 9. Ngoài ra, số giờ tình nguyện của nhân viên Intel đã giúp trường Nguyễn Minh Quang – trường dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em trong năm ngoái, được nhận thêm khoản tài trợ bổ sung từ Quỹ Đối ứng của Intel, tương ứng với 290 mũ bảo hiểm cho các em học sinh.”

H.P.T
 

Đọc thêm