Hồi tưởng với "Bản giao hưởng hòa bình"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bằng ngôn ngữ âm nhạc, “Bản giao hưởng hòa bình”, chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức thường niên của Đài PT-TH Hà Nội với chủ đề “Hồi tưởng” sẽ kể lại hành trình đi tìm hòa bình của dân tộc và Thủ đô.

Chương trình "Bản giao hưởng hòa bình" năm 2021 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 30/10/2021 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Hà Nội.

Chương trình được dàn dựng, hòa âm phối khí bởi nhạc sĩ trẻ tài năng Dương Cầm, sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng như: Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đinh Trang, Đông Hùng, Tiến Hưng… cùng các nghệ sĩ múa và dàn nhạc Hanoi Chamber Orchestra, ban nhạc nhẹ Background.

“Bản giao hưởng hòa bình” là chương trình ý nghĩa nhân 1011 năm Thăng Long - Hà Nội, 67 năm giải phóng Thủ đô và 22 năm Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do UNESCO trao. Đặc biệt, với chủ đề “Hồi tưởng” chương trình chính là điểm nhấn tôn vinh những thành quả mà Thủ đô Hà Nội đã và đang phấn đấu để xây đắp nên hình ảnh một Thủ đô anh hùng, thành phố Vì hòa bình.

Chương trình "Bản giao hưởng hòa bình" sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình "Bản giao hưởng hòa bình" sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức sản xuất vào tháng 7/2019 nhân dịp kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” của UNESCO. Từ đó, chương trình được thực hiện thường niên.

Năm 2020, trong chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” với chủ đề “Mẹ Việt Nam” cũng đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Qua các lần tổ chức thực hiện, chương trình "Bản giao hưởng hòa bình" đã mang đến niềm cảm xúc tự hào về mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến trong lòng mỗi khán giả.

Đọc thêm