Hoành tráng Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ hội Hoa phượng đỏ mỗi độ tháng 5 về, được người Hải Phòng háo hức như ngày Tết thứ hai trong năm. Năm 2025 là năm thứ 12 Lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức cùng K ỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố (13/5/1955-13/5/2025) với chủ đề “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng”. Cũng trong Lễ kỷ niệm này, Hải Phòng sẽ vinh dự đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng”. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, khẳng định ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới…
Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2025 được tổ chức đúng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.
Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2025 được tổ chức đúng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Hải Phòng “Thành phố Anh hùng”

Ngày 13/5/1955, Hải Phòng hoàn toàn giải phóng. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Bảy mươi năm qua là một giai đoạn đã chứng kiến và ghi dấu biết bao biến đổi to lớn về vùng đất, con người, kinh tế, xã hội của TP Cảng.

Trong những năm 1955 - 1965, Hải Phòng là nơi triển khai thực hiện những phong trào thi đua yêu nước, nơi khởi nguồn của phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải” trong sản xuất công nghiệp, cũng là nơi mở đầu của phong trào thi đua xây dựng tổ, đội lao động XHCN ở Miền Bắc. Để chi viện cho chiến trường Miền Nam, Bến K15 được xây dựng. Đây là nơi xuất phát bí mật của những con tàu không số, nơi khởi đầu bản hùng ca trên biển: con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, trở thành biểu tượng tự hào của dân tộc, là hiện thân của ý chí khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Rất nhiều sĩ quan, thủy thủ của những con tàu “không số” là những người con ưu tú của Hải Phòng. Trong những năm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã 9 lần về thăm Hải Phòng. Những lời dạy của Người mãi mãi là di sản quý báu, soi đường cho Hải Phòng phát triển hôm qua, hôm nay và mãi mai sau.

Những năm 1965 - 1975, Hải Phòng là trọng điểm đánh phá của máy bay, tàu chiến Mỹ. Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã phát huy cao độ truyền thống “Trung dũng- Quyết thắng” để chiến đấu và chiến thắng, bắn rơi 317 máy bay Mỹ, phá thế bao vây, phong tỏa cảng bằng thủy lôi của kẻ thù, đảm bảo mạch máu giao thông vận tải thông suốt trong mọi tình huống. Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại từ trần, Hải Phòng vinh dự sản xuất thành công xi măng P.600 để xây lăng Người. Trong những năm tháng chiến tranh, hàng vạn người con ưu tú của Hải Phòng đã “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, biết bao người đã nằm lại với đại ngàn Trường Sơn, đã hóa thân vào đất Việt. Tổ quốc muôn đời tri ân sự hy sinh cao cả đó. Năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã thắng lợi hoàn toàn, non sông liền một dải. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân thành phố, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng Huân chương Sao Vàng vào năm 1976.

Tối ngày 11/5, Hải Phòng tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025.

Tối ngày 11/5, Hải Phòng tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025.

Trong những năm 1976 - 1985, Hải Phòng cùng cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hải Phòng là nơi khởi nguồn cơ chế khoán sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, được Trung ương tin tưởng giao thí điểm các chủ trương đổi mới quản lý sản xuất công nghiệp, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, thí điểm thực hiện cơ chế giá sát với giá thị trường, tổng kết thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những bước đi, cách làm sáng tạo đó của Hải Phòng đã góp phần hình thành đường lối đổi mới toàn diện của Đảng.

Giai đoạn 1986 đến nay, Hải Phòng có sự chuyển mình mạnh mẽ, có nhiều chính sách đột phá, ghi nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, luôn nằm trong tốp dẫn đầu cả nước trên nhiều phương diện.

Năm 2024, quy mô nền kinh tế Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 5 cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất. Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng mức 2 con số trong 10 năm liên tục; thu ngân sách đứng thứ 3 cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài FDI đứng thứ 2 cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 3 cả nước, Chỉ số cải cách hành nhà nước đứng thứ 1… Diện mạo của một thành phố xanh, thông minh, hiện đại, ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á đang dần được hình thành rõ nét.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ sẽ sử dụng công nghệ 3D Mapping trên thực cảnh, tạo nên sự biến hóa đầy ảo diệu cho những danh thắng thiên nhiên của vùng đất Hải Phòng.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ sẽ sử dụng công nghệ 3D Mapping trên thực cảnh, tạo nên sự biến hóa đầy ảo diệu cho những danh thắng thiên nhiên của vùng đất Hải Phòng.

Khát vọng vươn mình mạnh mẽ

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai, Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2025 được tổ chức trong thời điểm lịch sử khi Hải Phòng đang tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là thời điểm chứng kiến và ghi dấu những biến đổi to lớn về vùng đất, con người, kinh tế, xã hội của TP sau 70 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt, ngày 28/4/2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng” cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, các sự kiện hướng đến lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, quy mô, có điểm nhấn. Thông qua đó, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế sẽ thấy được hình ảnh một Hải Phòng năng động, thân thiện, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đến nay, công tác tổ chức lễ hội được triển khai hết sức khẩn trương, bảo đảm chất lượng, xứng tầm với sự kiện trong những ngày tháng 5 rực rỡ.

Đại diện Ban tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, bà Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ, trải qua mỗi mùa Lễ hội Hoa phượng đỏ, Hải Phòng lại xây dựng một kịch bản để làm mới “đặc sản” của thành phố. Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình” được tổ chức tại Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (TP Thủy Nguyên) với quy mô 13.000 đại biểu, lớn nhất từ trước đến nay.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, ngày 11/5, Hải Phòng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng với sự tham gia của hơn 3.000 người, chia thành nhiều khối: Khối Quân đội và Công an, Khối các sở, ban, ngành, đoàn thể, khối các địa phương, đơn vị tiêu biểu và các lực lượng khác. Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của các hoa hậu, người đẹp là người Hải Phòng đạt danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp lớn tại Việt Nạm và thế giới; các học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế và các đoàn nghệ thuật, doanh nghiệp nước ngoài…

Lễ hội Hoa phượng đỏ 2025 hứa hẹn sự “bùng nổ” cảm xúc với người Hải Phòng và du khách tromg dịp tháng 5 rực rỡ này.
Lễ hội Hoa phượng đỏ 2025 hứa hẹn sự “bùng nổ” cảm xúc với người Hải Phòng và du khách tromg dịp tháng 5 rực rỡ này.

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, từ lâu, ngày Kỷ niệm Giải phóng thành phố đã được người dân Hải Phòng xem là ngày Tết thứ hai trong năm. Năm nay, lần đầu tiên, Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao xen tầm thấp trong cùng một thời điểm tại 6 địa điểm khắp thành phố. Và trong khoảnh khắc “giao thừa” đó, không chỉ khu vực trung tâm mà mọi góc của thành phố đều được bừng sáng.

Bà Mai bày tỏ, Lễ hội Hoa phượng đỏ 2025 một lần nữa tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn kết cộng đồng khi lan tỏa niềm tự hào, hạnh phúc đến toàn bộ người dân trên địa bàn. Bà tin rằng, mỗi người dân nơi đây đều hãnh diện khi nói “Tôi - người Hải Phòng”.

Cùng đó, thông qua các sự kiện, Hải Phòng sẽ định vị cho nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế thấy được sức vóc của một thành phố năng động, hiện đại, thân thiện và đang nỗ lực “vươn ra biển lớn” để xứng tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á. Qua đó, Hải Phòng có cơ hội đón nhận thêm các cơ hội thu hút đầu tư, du lịch…

Dự kiến, Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) sẽ được khánh thành, đi vào hoạt động trong tháng 5/2025.

Và với danh hiệu “Thành phố Anh hùng” không chỉ thể hiện tinh thần đại đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng qua chặng đường 70 năm giải phóng, xây dựng, bảo vệ và phát triển mà còn thể hiện ý chí quyết tâm của thành phố cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!

Thông qua các sự kiện, Hải Phòng sẽ định vị cho nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế thấy được sức vóc của một TP năng động, hiện đại, thân thiện và đang nỗ lực “vươn ra biển lớn”.

Thông qua các sự kiện, Hải Phòng sẽ định vị cho nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế thấy được sức vóc của một TP năng động, hiện đại, thân thiện và đang nỗ lực “vươn ra biển lớn”.

Tới đây, TP dự kiến khởi công 4 dự án, công trình trọng điểm và khánh thành 7 dự án công trình trọng điểm khác chào mừng Lễ kỷ niệm. Cùng với đó, xuyên suốt từ ngày 30/4 đến 01/6/2025, toàn TP sẽ liên tục diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, quảng bá du lịch sôi nổi.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội còn có các chương trình nghệ thuật quốc tế đặc sắc được diễn ra tại quảng trường trung tâm TP như: Giao lưu biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật TP Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc (tối ngày 11/5); chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật TP Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc (tối ngày 12/5); Liên hoan Ca múa nhạc quốc tế dành cho thiếu nhi (tối ngày 14/5); biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật dân gian Hàn Quốc (tối ngày 17/5)…

Về du lịch, Hải Phòng đã khai trương đoàn tàu hạng sang “Hoa Phượng Đỏ”, vận hành 20 toa xe mới trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và công nhận Ga Hải Phòng trên 120 tuổi là điểm du lịch. Theo đó, mỗi toa tàu sẽ được thiết kế với một phong cách riêng và đặc biệt có một số toa VIP để du khách để nhân dân có thể trải nghiệm văn hóa Hải Phòng. Tại Ga Hải Phòng cũng sẽ diễn ra Liên hoan các món ngon Hải Phòng...

Nhân dịp này, TP Hải Phòng tặng quà cho 1.801 người có công, người thuộc diện chính sách, nguyên lãnh đạo TP, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ ưu tú, nhân dân và chiến sĩ thi đua toàn quốc với mức quà tặng từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi người tương ứng với từng nhóm đối tượng tặng quà.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 ứng dụng công nghệ cao, như sử dụng công nghệ 3D Mapping trên thực cảnh, tạo nên sự biến hóa đầy ảo diệu cho những danh thắng thiên nhiên của vùng đất Hải Phòng. Không những thế, lần đầu sử dụng âm nhạc Giao hưởng bán cổ điển làm cầu nối dẫn dắt cảm xúc cho “tác phẩm điện ảnh” về Hải Phòng trong suốt 70 năm qua và tương lai. Điều đặc biệt là kết cấu liền mạch như một thước phim toàn cảnh và đậm nét về văn hóa, tinh thần và ý chí của con người thành phố Hoa phượng đỏ…Trong số khoảng hơn 10 bài hát đưa vào chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ có 2/3 là các bài hát “đi cùng năm tháng” về thành phố Hải Phòng; các nghệ sĩ, diễn viên được lựa chọn là những người con Hải Phòng nổi tiếng cả nước và quốc tế… Lễ hội Hoa phượng đỏ 2025 hứa hẹn sự “bùng nổ” cảm xúc với người Hải Phòng và du khách tromg dịp tháng 5 rực rỡ này…