Hội Xuân- Tết Việt tại hải ngoại và những tấm lòng thiện nguyện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong tâm hồn người Việt, Tết cổ truyền chính là cùng nhau giữ cốt cách văn hóa dân tộc không có gì thay đổi được. Vào dịp xuân mới, những người con đất Việt xa xứ luôn nhớ và hướng về quê hương qua việc cùng nhau tổ chức, náo nức tham gia Hội Xuân - Tết Việt tại khắp các tiểu bang trên đất Mỹ.
Hội Xuân- Tết Việt tại hải ngoại và những tấm lòng thiện nguyện

Ca sĩ - nhà biên tập Quang Thành cho hay, đã thành thông lệ, cứ Tết đến Xuân về, bà con kiều bào ở Mỹ lại tổ chức Hội Xuân- Tết Việt ở khắp thành phố lớn, nhỏ nơi có đồng cộng đồng người Việt sinh sống để hướng về cội nguồn như: Nam Califonia, San Jose, Houston, Dallas , Boston …

Tại đây có nhiều chương trình được tổ chức như: Lễ hội ẩm thực dân gian: thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, hướng dẫn cách làm mứt Tết, viết câu đối, trình diễn áo dài, ca cổ, trò chơi dân gian, múa lân… và đặc biệt không thể thiếu chương trình ca nhạc đậm tình quê hương, chào mừng xuân mới. Mỗi ngày, Hội Xuân - Tết Việt thu hút hàng chục ngàn lượt kiều bào Việt, các sắc dân, người bản địa cùng tham gia.

Ca sĩ Quang Thành và các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc tại Hội Xuân- Tết Việt.

Ca sĩ Quang Thành và các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc tại Hội Xuân- Tết Việt.

Trong “Tết- SD Lunar new year – Festival 2022” diễn ra vào ngày thứ 6 tới ngày chủ nhật liên tiếp 3 tuần trước vào sau Tết Nguyên đán, có các chương trình: chào cờ đầu năm, múa lân, đốt pháo, thi tài năng, trang trí ngôi làng Việt Nam, ẩm thực dân tộc Việt và văn nghệ đặc biệt. Các danh ca, nghệ sĩ hào hứng tham gia như: Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, Phương Hồng Quế, Tuấn Châu, Cẩm Thu , Phillip Nam , Ngọc Thuý, Lilian , Linh Tuấn… Đặc biệt, chương trình 3 ngày (giao thừa , mùng 1,2) tại Dallass, ca sỹ Quang Thành, Phương Hồng Ngọc, Tuyết Loan, Thái Tài là các ca nghệ sỹ được người yêu nhạc, kiều bào cổ vũ nồng nhiệt.

Ca sĩ- tài tử Phương Hồng Ngọc với những nhạc phẩm về quê hương, đón xuân mới.

Ca sĩ- tài tử Phương Hồng Ngọc với những nhạc phẩm về quê hương, đón xuân mới.

Ca sĩ - tài tử điện ảnh Phương Hồng Ngọc khiến người yêu nhạc rưng rưng với các ca khúc: Bông hồng cài áo, Xuân này nhớ xuân xưa, Nắng chiều, Hoa xoan bên thềm cũ … Phương Hồng Ngọc là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng và là một gương mặt quen thuộc của nền điện ảnh nước nhà trong thời kỳ trước năm 1975 với nhiều vai diễn tạo ấn tượng. Đến năm 1980, mẹ và các anh em của chị sang Pháp Tại Paris, chị đã may mắn được giới thiệu đến biểu diễn tại phòng trà Capitol ở quận 19, Paris. Chẳng bao lâu chị được trung tâm Thuý Nga mời cộng tác trong chương trình Paris By Night số 2 cùng với nhạc phẩm “Món quà kỉ niệm”.

Trải qua đường tình duyên không mấy suôn sẻ, chị đã tìm được hạnh phúc người chồng làm giám đốc một công ty tư vấn dầu khí tại Việt Nam. Có người chồng yêu thương đồng hành, ca sĩ Phương Hồng Ngọc thường xuyên có mặt ở Việt Nam tham gia vào nhiều chương trình biểu diễn ca nhạc đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người kém may mắn.

Còn ca sĩ Tuyết Loan với biệt danh "Nữ hoàng nhạc Jazz Việt Nam" trong nhiều thập niên của thế kỉ trước thể hiện các ca khúc đậm chất nhạc Jazz như: Lâu đài tình ái, Tôi đi giữa hoàng hôn, Cho em quên tuổi ngọc, Trở về bến mơ, Chuyển bến. Sang hải ngoại chị khiến nhiều người yêu nhạc ngạc nhiên và chú ý đến bởi album Jazz Tuyết Loan xuất hiện trên thị trường âm nhạc Việt Nam với những bản jazz kinh điển như: Dont get arround much anymore, Easy living, Ebb tide, Lullaby of Birdland… Có thể nói với khả năng hát tiếng Anh chuẩn, điêu luyện và giàu cảm xúc trong hàng trăm bài jazz kinh điển và một tâm hồn jazz vừa phóng túng cùng với phong cách biểu diễn điêu luyện và khả năng biến hóa âm sắc rất đặc biệt của mình đã khiến cho giọng hát của Tuyết Loan cùng với ca khúc nhạc jazz trở nên quý hiếm nhưng thân thuộc hơn rất nhiều với đông đảo khán giả Việt Nam.

Ca sĩ Tuyết Loan "rực lửa" với những bản jazz.

Ca sĩ Tuyết Loan "rực lửa" với những bản jazz.

Năm 2013, bên cạnh tiếng kèn saxophone du dương, trầm bổng của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn “Nữ hoàng jazz” Tuyết cùng với Tùng Dương thể hiện “Moon dance” và “They can’t take that away from me” đầy "rực lửa”. Cũng như Phương Hồng Ngọc, nghệ sĩ Tuyết Loan rất nhiệt tình tham gia các chương trình ca nhạc từ thiện ủng hộ bà con nghèo, các mảnh đời thiệt thòi ở quê nhà.Ca sỹ Quang Thành với khả năng đa dạng trong các dòng nhạc mang tới xúc cảm mạnh mẽ với những người con xa xứ qua các nhạc phẩm: Xuân này con không về, Câu chuyện đầu năm, Không bao giờ ngăn cách… và tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho anh khi cất lên câu vọng cổ da diết chạm vào nỗi nhớ nhà của người xa xứ.

Ca sĩ Quang Thành, ca sĩ Tuyết Loan, tài tử Trần Quang, ca sĩ Phương Hồng Ngọc.

Ca sĩ Quang Thành, ca sĩ Tuyết Loan, tài tử Trần Quang, ca sĩ Phương Hồng Ngọc.

Những đêm nhạc tại Hội Xuân- Tết Việt 2022, các nghệ sĩ không quên đóng góp ủng hộ tiền catxe của mình vào Chương trinh thiện nguyện “Vòng tay nhân ái” do ca sỹ Quang Thành điều hành. Qua 20 năm với sự góp sức nhiệt thành của các nghệ sĩ, doanh nhân, người con xa xứ, “Vòng tay nhân ái” đã tới thăm và tặng quà trực tiếp tại những trung tâm việt ngữ, ngôi chùa, nhà thờ, viện dưỡng lão tại Mỹ và đặc biệt hàng năm thăm và cứu trợ mái ấm nuôi dưỡng cưu mang những trẻ mồ côi, người tàn tật, người già không nơi nương tựa, bệnh nhân nghèo khắp các tỉnh thành trên quê hương Việt Nam.

Ca sĩ Quang Thành chia sẻ ngày đầu năm: “Tôi rất mong đại dịch qua đi và Việt Nam thật sự bình yên. Dự kiến trong tháng 5/2022, Quang Thành sẽ cùng các nghệ sĩ hải ngoại về quê hương tổ chức chuỗi chương trình ca nhạc và hoạt động thiện nguyện “Vòng tay nhân ái” qua các miền Nam - Trung - Bắc. Đặc biệt, chúng tôi tới thăm hỏi, trao quà trực tiếp cho những mảnh đời khó khăn và đặc biệt sẽ tới thăm và trao quà cho các em mồ côi do COVID- 19".

Dự kiến trong tháng 5/2022, Quang Thành sẽ cùng các nghệ sĩ hải ngoại về quê hương tổ chức chuỗi chương trình ca nhạc và hoạt động thiện nguyện “Vòng tay nhân ái”.

Dự kiến trong tháng 5/2022, Quang Thành sẽ cùng các nghệ sĩ hải ngoại về quê hương tổ chức chuỗi chương trình ca nhạc và hoạt động thiện nguyện “Vòng tay nhân ái”.

“Vì cha mất sớm, mẹ là chỗ dựa duy nhất, thương yêu, bảo bọc. Khi còn nhỏ Quang Thành đã được theo mẹ và các cô chú làm những việc thiện nguyện đến với những mảnh đời bất hạnh khó khăn, nên Quang Thành đã ý thức và cảm nhận được xung quanh chúng ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, nghèo khó, mong giúp đỡ, bằng những việc làm dù nhỏ bé, hành động thiết thực, cụ thể để họ với bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống đó là niềm động viên và an ủi lớn đối với họ. Đặc biệt những trẻ em đã mang phận mồ côi lại vừa tật nguyền, bất hạnh chồng chất bất hạnh. Cho các em tiếng cuời, cho các em tương lai là những ước vọng của tôi và những người nghệ sĩ. Với tôi tinh thần tương thân tương ái cũng là một nét văn hóa đặc thù của người Việt. Văn hóa còn thì chúng ta còn quê hương.Xin cầu chúc quê hương luôn yên bình ”- nghệ sĩ Quang Thành chia sẻ.Dù có ở đâu, với tấm lòng yêu nước của người con xa xứ đau đáu hướng về quê hương, nơi có đồng bào mình, có bạn bè và người thân đang gồng mình trước những khó khăn vượt qua đại dịch COVID- 19, những nghệ sĩ nguyện dốc tâm sức đóng góp quê nhà thêm tươi đẹp".

Đọc thêm