Hôm nay, Chủ tịch QH khóa XIV tuyên thệ nhậm chức

(PLO) - Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội (QH) khóa XIV, chiều qua (21/7), QH đã bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, các thành viên Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) bằng hình thức bỏ phiếu kín. Dự kiến sáng nay (22/7), Chủ tịch QH khóa XIV tuyên thệ nhậm chức.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch QH khóa XIII được giới thiệu làm Chủ tịch QH khóa XIV.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch QH khóa XIII được giới thiệu làm Chủ tịch QH khóa XIV.

Sáng 21/7, QH đã nghe Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến số Phó Chủ tịch QH, số Ủy viên UBTVQH. 

Theo Báo cáo, có ý kiến đề nghị số lượng thành viên UBTVQH là 19 người để đảm bảo khi biểu quyết các vấn đề quan trọng không xảy ra tình huống 50/50 và để đảm bảo phụ trách toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực.

Về số lượng Phó Chủ tịch QH, có ý kiến đề nghị tăng thêm 1 Phó Chủ tịch QH phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường. Về phân công các Phó Chủ tịch QH, có ý kiến cho rằng việc phân công các Phó Chủ tịch QH như hiện nay chưa bao quát hết các chức năng của QH, chưa có Phó Chủ tịch QH phụ trách mảng dân nguyện… và đề nghị phân công cụ thể hơn.

Tuy nhiên, Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH về dự kiến số Phó Chủ tịch QH, số Ủy viên UBTVQH do Phó Chủ tịch QH khóa XIII Tòng Thị Phóng trình bày cho thấy: qua thực tiễn hoạt động của UBTVQH các khoá vừa qua, với số thành viên là 18 người, trong đó có 4 Phó Chủ tịch QH đã hoạt động khá toàn diện, đồng bộ. 

“Với sự phân công hợp lý của Chủ tịch QH, 4 Phó Chủ tịch đã phụ trách các lĩnh vực hoạt động của QH và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, UBTVQH cũng nhận thấy cần thực hiện chủ trương không tăng cấp phó trong bộ máy nhà nước. Do đó, UBTVQH khóa XIII đề nghị các ĐBQH chấp thuận số thành viên của UBTVQH khóa XIV như đã trình QH”, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nêu. 

Về phân công các Phó Chủ tịch QH, theo bà Phóng, UBTVQH khóa XIII mới có báo cáo khái quát về nhiệm vụ các Phó Chủ tịch. Sau khi được bầu, UBTVQH sẽ thảo luận phân công hợp lý, cụ thể hơn. 

Với 475 đại biểu bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 96,15%, QH sau đó đã thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch QH, số Ủy viên UBTVQH. Theo đó, QH khóa XIV sẽ có 4 Phó Chủ tịch, còn UBTVQH sẽ có 18 người gồm: Chủ tịch QH, 4 Phó Chủ tịch QH và 13 Ủy viên.

Tại phiên làm việc buổi chiều với đa số ĐBQH tán thành, QH đã thông qua danh sách nhân sự do UBTVQH khóa XIII giới thiệu để QH bầu các chức vụ Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH khóa XIV. Sau đó, QH đã tiến hành bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào sáng nay (22/7). Sau khi QH biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch QH khoá XIV sẽ tuyên thệ nhậm chức trước QH.

Đọc thêm