Hôm nay công bố kết quả thi lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp

(PLO) - Vào cuối giờ chiều nay (1/9), Bộ Tư pháp sẽ công bố kết quả kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015. Trước đó, chiều qua (31/8) đã diễn ra Lễ khai mạc kỳ thi và phần thi đối với vị trí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu khai mạc kỳ thi
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu khai mạc kỳ thi
Tham dự Lễ khai mạc kỳ thi gồm có các thành viên Hội đồng thi tuyển do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, đại diện các Ban của Đảng, cơ quan ở Trung ương, tập thể cán bộ chủ chốt của các đơn vị có vị trí thi tuyển, Thủ trưởng các đơn vị, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và những người có nhu cầu tìm hiểu. 
Đặc biệt là sự hiện diện của 8 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển ở 3 chức danh Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 
Bộ trưởng động viên các ứng cử viên
Bộ trưởng động viên các ứng cử viên 
“Ngày hội” của Bộ Tư pháp
Tiếp nối thành công của việc thí điểm thi tuyển đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp năm 2014, kỳ thi lần này của Bộ Tư pháp là tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 – 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”. 
Kỳ thi cũng hướng đến tạo sự đổi mới, đột phá, phá vỡ tính cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nhằm thu hút, lựa chọn những người thực sự có phẩm chất, năng lực quản lý, chuyên môn để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Phát biểu khai mạc kỳ thi, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cảm ơn sự tham dự đông đảo của các đại biểu và gửi lời chào mừng 8 thí sinh dự thi tuyển lần này. “Điều đó cho thấy sự quan tâm của nhiều người đối với kỳ thi, đây có thể coi như ngày hội của Bộ Tư pháp” – Bộ trưởng nhấn mạnh và chia sẻ thêm: Ba chức danh dự thi đều có những vị trí quan trọng đối với hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, trong đó có 2 chức danh là cấp Trưởng của 2 đơn vị.
Nói về các ứng cử viên, theo Bộ trưởng, có 6 người đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và 2 người đang công tác tại cơ quan, tổ chức ngoài Bộ Tư pháp, thể hiện sự đa dạng của các ứng cử viên. Nhận thấy tâm thế sẵn sàng bước vào cuộc thi của các thí sinh, Bộ trưởng khẳng định đã là cuộc thi thì sẽ có người đạt, có người không đạt, nếu đạt là tốt nhưng không đạt thì cũng là cuộc “tập dượt” quan trọng để Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục xem xét trong kiện toàn tổ chức của Bộ. 
Bộ trưởng cũng yêu cầu Hội đồng thi tuyển làm việc nghiêm túc, dân chủ, khách quan; Ban giám sát làm tốt nhiệm vụ giám sát và mong báo chí quan tâm thông tin về kỳ thi tuyển của Bộ mà qua phản ánh của báo chí, diễn đàn Quốc hội đã đánh giá Bộ Tư pháp là một Bộ thành công trong thu hút nhân tài.
Gay cấn và hóc búa
Tại kỳ thi, người dự thi trải qua 2 phần thi là bảo vệ Đề án và trả lời câu hỏi tình huống trước Hội đồng thi tuyển. Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, người dự thi còn có thêm nội dung phỏng vấn, đánh giá năng lực ngoại ngữ trong phần trả lời câu hỏi tình huống. Kết quả thi được tính trên cơ sở cộng điểm của 3 phần thi: xây dựng Đề án, bảo vệ Đề án và trả lời câu hỏi tình huống. 
Kỳ thi được kỳ vọng sẽ lựa chọn được những người thực sự đủ năng lực quản lý, chuyên môn, bản lĩnh chính trị và quyết liệt trong công việc để bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo cấp Vụ của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng được mở rộng và tăng cường trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Kết quả thi tuyển, kết quả trúng tuyển sẽ được công bố theo quy định tại Quy chế tổ chức thi và chấm thi kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015.
Ngay sau khi kết thúc các thủ tục, kỳ thi chính thức diễn ra với phần thi cho vị trí Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL. Hai ứng cử viên cùng thuyết trình Đề án “Đổi mới công tác kiểm tra văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam theo tinh thần Hiến pháp 2013” và có phần gay cấn do có ứng viên vi phạm quy định về thời gian thuyết trình. Hai ứng viên cũng trả lời các câu hỏi khá hóc búa của các thành viên Hội đồng thi tuyển liên quan đến công tác tổ chức – cán bộ, công tác quản lý ngân sách… của Thủ trưởng đơn vị. 
Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba bày tỏ: “Dù thành công hay chưa thành công thì chúng tôi đều là người chiến thắng vì đã góp phần nhỏ bé vào chủ trương lớn và mới của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, góp phần đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trong bối cảnh hiện nay”.
Kết thúc phần thi đối với chức danh Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Hội đồng thi tuyển đã công bố kết quả chấm cho từng phần xây dựng Đề án - bảo vệ Đề án - trả lời câu hỏi tình huống cho 2 ứng cử viên Đồng Ngọc Ba và Trần Văn Đạt tương ứng như sau: 
- Đồng Ngọc Ba đạt 16,864 - 34,454 - 34,636. Tổng điểm là 85,954 (làm tròn thành 85,95 điểm).
- Trần Văn Đạt đạt  15,041 - 24,778 - 24,775. Tổng điểm là  64,594 (làm tròn thành 64,59 điểm)

Đọc thêm