Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

(PLVN) - Hôm nay - 30/3, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội mới được bầu vào ngày mai.

Đây là lần thứ hai Quốc hội kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước vào kỳ họp cuối của nhiệm kỳ.

Theo chương trình làm việc đã được thông qua, phần cuối buổi làm việc sáng nay – 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Quốc hội khóa XIV sẽ bầu người lãnh đạo mới sau 1 ngày, vào 31/3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội ngay trước khi nhiệm kỳ khóa XIV kết thúc để kiện toàn sớm nhân sự các cơ quan Nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình, các đại biểu Quốc hội sẽ có thời gian thảo luận tại các đoàn về việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đương nhiệm.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm. Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ tiếp tục trình nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch mới.

Sang ngày 31/3, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức.

5 năm trước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, khi đó là Phó Chủ tịch Quốc hội đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Bà trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.

Trong 5 năm giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, bà cùng Quốc hội khóa XIV để lại nhiều dấu ấn đậm nét, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận. Nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã triển khai hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh sau 35 năm đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đọc thêm