Hôm nay, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ

(PLO) - Hôm nay (31/3), tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu để ĐBQH bầu Chủ tịch Quốc hội.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu để ĐBQH bầu Chủ tịch Quốc hội.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội (QH) bầu Chủ tịch nước để đại biểu QH thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Nhiều ấn tượng sâu sắc

Với đa số phiếu tán thành, ngày 30/3 QH đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch QH và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch QH và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ có hiệu lực thi hành kể từ khi QH bầu được Chủ tịch QH và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới.

Trước quyết định của QH, ông Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ cảm xúc “vui và bằng lòng”. Ông cũng kỳ vọng rằng, người sẽ kế nhiệm mình sẽ thực sự là “hậu sinh khả úy”.

Theo ông: “Nếu anh ngồi ở QH mà không hiểu công việc của Chính phủ và ngược lại ngồi ở Chính phủ mà không hiểu công việc của QH thì làm sao được. Nhưng chung quy lại, làm đâu thì làm, anh phải hiểu việc dân, việc của đất nước”.

Do đó, “làm người lãnh đạo thì hãy cố gắng làm cho tốt việc đó, làm hết sức mình; tận tâm, tận lực, rèn luyện mình để vượt qua chính mình, cố gắng cùng với tập thể và nhân dân làm cho tốt việc được giao” - ông Hùng lưu ý.

Bên hàng lang QH, nhiều đại biểu QH chia sẻ về những ấn tượng mà ông Nguyễn Sinh Hùng đã để lại trong vai trò là một Chủ tịch QH. Theo đại biểu Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình), ông Nguyễn Sinh Hùng đã khá xuất sắc, thể hiện tư tưởng đổi mới, đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của QH. Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Sinh Hùng, tất cả những nội dung đã được thảo luận tập trung, tiếp thu được những vấn đề cốt lõi của cử tri, những bức xúc của dân.

Đại biểu Cao Sỹ Kiêm cho rằng, cách ông Hùng “uốn nắn những vấn đề hoặc dẫn dắt vấn đề vào trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm thời gian, để tạo nên nhận thức, chuyển biến chung nhận thức của một người có thể lan tỏa ra nhiều người là nét độc đáo và là thành công của ông Nguyễn Sinh Hùng”.

Ấn tượng về sự sắc sảo của ông Nguyễn Sinh Hùng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) thấy ông Nguyễn Sinh Hùng “có nhiều kinh nghiệm điều hành, quản lý nhà nước và làm rất là tốt”. Với đại biểu Trương Trọng Nghĩa, “sự điều hành của ông Nguyễn Sinh Hùng ở mỗi phiên họp toàn thể để lại dấu ấn về sự chuẩn mực, nhạy bén, sắc sảo trong quá trình xử lý vấn đề”.

Sẽ có nữ Chủ tịch QH đầu tiên?

Nhân sự bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được QH thảo luận và biểu quyết trước khi bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia vào sáng nay.

Theo dự kiến nhân sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình chiều qua (30/3), bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch QH được giới thiệu để QH xem xét bầu vào chức danh Chủ tịch QH. Nếu trúng cử thì bà Ngân sẽ là nữ Chủ tịch QH đầu tiên trong lịch sử QH nước ta.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng như nhiều đại biểu QH khác đều khẳng định việc lựa chọn lãnh đạo là dựa vào tiêu chuẩn, tiêu chí, phẩm chất, năng lực của người được bầu có xứng đáng với cương vị ấy, với công việc được giao hay không, chứ không quan trọng người đó là nam hay nữ. Và với nhân sự sẽ kế nhiệm vị trí Chủ tịch QH, đại biểu QH tin tưởng người đó sẽ “điều hành công việc một cách tốt đẹp và hiệu quả”.

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) kỳ vọng tân Chủ tịch QH với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ đảm bảo quá trình làm luật không bị các lợi ích nhóm chi phối, các nghị quyết của QH về những vấn đề của đất nước có tính khả thi cao. Đồng thời, Chủ tịch QH sẽ dẫn dắt và lãnh đạo QH tới đây có khả năng ban hành quyết sách và có phản ứng kịp thời, mạnh mẽ, đối phó với tình hình thực tế của đất nước.

Đọc thêm